Cứu sống bệnh nhân bị té giàn giáo

(ĐN) – Ngày 2-9, Trung tâm Y tế Nhơn Trạch đã cứu sống bệnh nhân nam bị vỡ gan do té giàn giáo.

Ê kíp phẫu thuật của Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch đang tiến hành mổ cứu sống bệnh nhân Trí. Ảnh: bác sĩ cung cấp

Ê kíp phẫu thuật của Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch đang tiến hành mổ cứu sống bệnh nhân Trí. Ảnh: bác sĩ cung cấp

Cụ thể, vào lúc 0h30 ngày 1-9, bệnh nhân Lê Hữu Trí, 24 tuổi, ngụ tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng tứ chi lạnh, niêm mạch hồng nhợ, tỉnh táo, huyết áp hạ so với bình thường (100/60 mmHg).

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Trung tâm y tế Nhơn Trạch đã khám và chụp CT ổ bụng cho bệnh nhân. Kết quả CT cho thấy, ổ bụng chứa nhiều dịch nên các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ gan. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Hồ Thành, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch cho hay, khi mở ổ bụng bệnh nhân, máu tràn ổ bụng và các quai ruột phình lên khiến bác sĩ khó xác định khu vực tổn thương. Các bác sĩ tiến hành hút bớt máu và cục máu đông mới tìm ra phần gan bị vỡ.

“Chúng tôi nhanh chóng khâu phần gan bị vỡ (phân thùy VII. VIII). Do chấn thương vùng kín nên ngoài khâu gan, chúng tôi còn kiểm tra các cơ quan khác như lách, ruột xem có bị tổn thương hay không để xử lý. May mắn, bệnh nhân không bị tổn thương khác ngoài gan” – bác sĩ Thành chia sẻ.

Bệnh nhân bị mất khá nhiều máu nên các bác sĩ phải truyền 1 lít máu. Sau 2 tiếng, ca mổ mới hoàn thành.

Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và bớt mệt. Đại diện Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch cho hay, trung tâm đã thực hiện cấp cứu nhiều ca vỡ gan do tai nạn lao động tương tự như bệnh nhân Trí.

Bích Nhàn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202009/cuu-song-benh-nhan-bi-te-gian-giao-3020271/