Cứu sống bệnh nhân bị điện giật ngưng tim

Ngày 18/6, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị giật điện và ngã xuống nước dẫn đến ngưng hô hấp tuần hoàn, ngưng tim, ngưng thở.

Sáng 17/6, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân T.H.T.V. (SN 1992, ngụ tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, anh V. đang làm kỹ thuật điện thì bất ngờ bị giật, té xuống nước. Tình trạng lúc nhập viện ngừng tim, ngừng thở, đồng tử 2 bên giãn to không đáp ứng ánh sáng, nhịp tim, huyết áp không đo được....

Hiện sức khỏe bệnh nhân V. đang hồi phục tích cực.

Hiện sức khỏe bệnh nhân V. đang hồi phục tích cực.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân V. được Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu khẩn trương, tiến hành hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, sốc điện, dùng thuốc vận mạch và thở máy.

Sau 30 phút thực hiện các biện pháp hồi sinh tổng hợp, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch, sinh hiệu dần ổn định hơn. Hiện tại, ý thức của bệnh nhân đã được cải thiện. Bệnh nhân V. đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/cuu-song-benh-nhan-bi-dien-giat-ngung-tim-599506/