Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim bằng kéo

Sáng 21.2, Bệnh viên đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim với 2 vết thương bằng kéo. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân bị đâm thủng tim - Ảnh: Thanh Đức

Bệnh nhân N.H.M (34 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) nhập viện lúc 21 giờ 15 phút đêm 18.2.

Theo các bác sĩ của Phòng Hồi sức cấp cứu, bệnh nhân nhập viện vì bị đâm bằng kéo vào ngực và tay trái. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, da tím, mất nhiều máu, huyết áp không đo được… Các y bác sĩ nhanh chóng sơ cấp cứu điều trị và tiến hành mở ngực, khâu tâm nhĩ phải (bị thủng 2 lỗ kích thước mỗi lỗ 1 cm) và cầm máu...

Theo bác sĩ chuyên khoa II Văn Công Minh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, các dẫn lưu vùng tim và màng phổi ổn định, huyết áp ổn định và đã qua cơn nguy kịch.

Thanh Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/cuu-song-benh-nhan-bi-dam-thung-tim-bang-keo-934874.html