Cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương do dùng mìn đánh cá

Chiều 2-1, bác sĩ Lê Viết Huấn - Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, sau khi được mổ cấp cứu, sức khỏe của bệnh nhân Cao Hà Dự (22 tuổi, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) bị đa chấn thương do dùng mìn đánh cá đã ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân phải thở qua đường mở ở khí quản.

Ngày 1-1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Dự trong tình trạng nguy cấp, cơ thể bị đa chấn thương; tay phải bị dập nát, bàn tay trái bị thương phức tạp, có nhiều vết thương phần mềm ở cổ, ngực, bụng, cánh tay; phần khí quản có vết thủng do dị vật bắn vào. Bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu. Ê kíp bác sĩ các khoa: Ngoại lồng ngực, Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Tai mũi họng đã tiến hành phẫu thuật tháo bàn tay phải; khâu và xử lý vết thương bàn tay trái; lấy các dị vật ở phần mềm, khí quản cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Huấn, các dị vật được lấy ra từ người bệnh nhân có hình dạng giống mảnh nhựa của ống nước.

Người nhà của bệnh nhân cho biết, sáng 1-1, bệnh nhân Dự đi đánh cá với một số người ở sông Giang. Sau khi nhồi thuốc nổ vào ống nhựa để đánh cá thì ống nhựa phát nổ, gây nên tình trạng thương tích như trên cho bệnh nhân.

T.LY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/yte-suckhoe/202001/cuu-song-benh-nhan-bi-da-chan-thuong-do-dung-min-danh-ca-8144185/