Cứu sống 47 ngư dân trên tàu câu mực bị chìm giữa biển

Khi đang đánh bắt trên biển thì tàu bị chìm, 47 ngư dân vội nhảy xuống thúng sau đó phát tín hiệu nhờ cứu. May mắn sau 6 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển tất cả các thuyền viên được cứu sống.

Tàu câu mực chìm trên biển, 47 ngư dân may mắn được cứu sống.

Tàu câu mực chìm trên biển, 47 ngư dân may mắn được cứu sống.

Chiều 19/3, tàu cá QNa 91595 TS do ngư dân Huỳnh Minh Khả (48 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã đưa 47 ngư dân trên tàu câu mực QNa 90839 TS gặp nạn trên biển vào cập cảng An Hòa, xã Tam Giang, huyện Núi Thành an toàn.

Người thân xúc động khi gặp lại các thuyền viên tàu gặp nạn.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 15/3, tàu QNa-90839 TS do ngư dân Nguyễn Văn Bé (44 tuổi, thôn Đông An, xã Tam Giang, Núi Thành) làm thuyền trưởng cùng 46 ngư dân đang đánh bắt ở tọa độ 16 độ vĩ Bắc - 116,19 độ kinh Đông thì bị chìm.

Thuyền trưởng Bé kể lại, lúc đó anh cùng các thuyền viên dùng can nhựa múc nước ra nhưng không được. Chỉ trong vài phút nước biển tràn vào ngập sâu, tàu chìm dần. “Thấy nước tràn vào ngày một lớn, chiếc tàu nghiêng rồi chìm dần, chúng tôi vội bỏ thúng chài xuống biển rồi từng người leo vào ngồi trong đó, ra tín hiệu cầu cứu các tàu khác đánh bắt hải sản gần đó. May mắn sau hơn 6 giờ lênh đênh giữa biển chúng tôi được cứu sống” – ngư dân Bé nói.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu QNa 90929 TS của ngư dân Phạm Văn Lâm, trú cùng huyện Núi Thành khi nhận được tin đã kịp đến cứu vớt ngư dân gặp nạn đưa lên tàu an toàn.

Đến 12 giờ ngày 16/3, tàu QNa-90929 TS bàn giao 47 thuyền viên tàu QNa-90839 TS cho tàu QNa-91595 TS đưa vào bờ .

Sau khi vào bờ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cấp ủy, chính quyền và các nghành, đoàn thể của huyện Núi Thành, xã Tam Giang tổ chức đón, thăm hỏi, động viên các ngư dân.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/quang-nam-cuu-thanh-cong-47-ngu-dan-tren-tau-cau-muc-bi-chim-giua-bien-1809326.tpo