Cứu sống 4 thuyền viên trong vụ lật tàu cá 1 người chết, 5 người mất tích

Liên quan tới vụ tàu cá ngư dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị sóng đánh chìm trên biển Quảng Bình, lực lượng tìm kiếm của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cứu sống 4 thuyền viên.

Ngày 6/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Trường Thành - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm của Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã cứu sống 4 thuyền viên trong vụ lật tàu cá ngày hôm qua (ngày 5/9).

Theo ông Thành, vào khoảng 9h cùng ngày, 4 thuyền viên sống sót đang trôi dạt trên biển thì được tàu cứu hộ CN09 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện và cứu vớt, vị trí cách đất liền 30 - 40 hải lý. Tình trạng sức khỏe của 4 thuyền yếu, hiện đang được tàu cứu hộ đưa vào bờ, danh tính chưa xác định.

“Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN Nghệ An đã có văn bản gửi tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, tìm tung tích các thuyền viên mất tích. Công tác tìm kiếm thuyền viên còn lại đang diễn ra khẩn trương”, ông Thành cho biết thêm.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Trước đó, sáng 5/9, tàu cá mang số hiệu NA 93010 TS do anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, trú tại thôn 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đang trên đường trở về từ cảng Sông Giang (Quảng Bình) thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Thời điểm gặp nạn trên tàu cá có 7 thuyền viên.

Phát hiện vụ việc, một tàu cá gần hiện trường đã đến cứu nạn nhưng sóng lớn chỉ cứu được anh Nguyễn Văn Thắng. Sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục trục vớt được 1 thi thể, 5 người còn lại mất tích.

Danh tính thuyền viên ban đầu được xác định: Nguyễn Văn Thắng đã được cứu; 5 thuyền viên đang mất tích gồm: Phạm Văn Hoàng (SN 1993), Trần Văn Cường (SN 2003), Ngô Văn Xô (SN 2001), Lê Văn Chiến, Trần Quang Thiện (SN 1967) đều trú xã Sơn Hải; Thuyền viên Đậu Ngọc C. đã tử vong.

Văn phòng Thường trực Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, hiện có 6 đơn vị đang tìm kiếm người mất tích, trong đó có 4 tàu thương mại, tàu Hài Quân vùng 3, tàu CN 09 Đồn Cồn Cỏ Quảng Trị, tàu Hải Vân (công ty lai dắt cảng vụ Đà Nẵng) và tàu cá của ngư dân Nghệ An.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cuu-song-4-thuyen-vien-trong-vu-lat-tau-ca-1-nguoi-chet-5-nguoi-mat-tich-1461010.tpo