Cứu sống 12 người trong vụ chìm tàu ở Hà Tĩnh

12 người trên chiếc tàu hàng chìm ở Hà Tĩnh đã được cứu sống, hiện vẫn còn 1 người mất tích.

Thông tin ban đầu cho biết, khi xảy ra sự cố chìm tàu, có 12 người bao gồm 11 thuyền viên và 01 khách trên tàu.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống 12 người.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống 12 người.

Quá trình cứu hộ, các thuyền viên cung cấp thông tin là trên tàu có 13 người. Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 01 người chưa tìm thấy. Hiện tại công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.

Hiện tại lực lượng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một nạn nhân còn lại.

Sau khi xảy ra sự việc, Cục trưởng cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang cũng đã có mặt tại Cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Như tin đã đưa, vào khoảng 11h40 ngày 31/10, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin báo tàu Thành Công 999 hành trình từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Khi cách cảng Sơn Dương khoảng 10km, tàu gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu. Đến khoảng 11h50 cùng ngày các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng cảnh sát biển tại Cảng Hòn La đã phát hiện, cứu hộ 2 thuyền viên đang bám vào bên phải bè là Trần Quang Hải (SN 1987, quê Hà Tĩnh) và Vũ Văn Tuyên (SN 1989, quê Nam Định).

Được biết, vị trí tàu Thành Công 999 bị chìm ở 180 07’ 44 vĩ độ Bắc; 1060 29’ 13 kinh độ Đông.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cuu-song-thanh-cong-12-nguoi-trong-vu-chim-tau-o-ha-tinh-20191031210630357.htm