Cựu sinh viên Harvard thi đấu nổi bật ở giải bóng rổ VBA

Ở trận đấu tối 15/11, Chris Juzang thể hiện phong độ bùng nổ giúp Saigon Heat thắng áp đảo Nha Trang Dolphins với tỷ số 88-64.

 Hậu vệ điều phối (PG) của Heat thi đấu nổi bật với 29 điểm, đạt hiệu suất ném 47% (8/17), 10 rebound (bắt bóng bật bảng) và 5 kiến tạo. Juzang tỏ ra nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn so với những cầu thủ bên phía Dolphins. Anh dễ dàng vượt qua 2-3 cầu thủ của Dolphins trong nhiều tình huống

Hậu vệ điều phối (PG) của Heat thi đấu nổi bật với 29 điểm, đạt hiệu suất ném 47% (8/17), 10 rebound (bắt bóng bật bảng) và 5 kiến tạo. Juzang tỏ ra nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn so với những cầu thủ bên phía Dolphins. Anh dễ dàng vượt qua 2-3 cầu thủ của Dolphins trong nhiều tình huống

Juzang từng là cầu thủ đánh chính của Harvard Crimson (đội bóng của đại học Harvard) thuộc NCAA Division 1 (giải bóng rổ sinh viên hạng cao nhất nước Mỹ). Anh vừa tốt nghiệp Harvard, đại học danh tiếng bậc nhất trên thế giới.

Nhà đương kim vô địch VBA phòng ngự quyết liệt và khiến các cầu thủ Dolphins vất vả trong khâu ghi điểm. Cầu thủ Việt kiều Trần Đăng Khoa bên phía Dolphins ghi 9 điểm, đạt hiệu suất ném 28% (4/11) và mất bóng 5 lần.

Joshua Keyes đóng góp 25 điểm, 12 rebound, 5 kiến tạo và 4 cướp bóng trong 35 phút thi đấu cho Heat.

Tập trung ở khâu phòng ngự, Heat vẫn cho thấy sự hiệu quả trong tấn công. Những điểm số của Heat được ghi bởi nhiều cầu thủ. Điều này khiến Dolphins trở nên bất lực trong phòng ngự.

Lamontray Harris có ngày thi đấu dưới sức khi có 13 điểm trong 36 phút.

Sân VBA Arena tiếp tục có trận đấu đón nhận lượng khán giả đến sân chật kín các khán đài.

Cầu thủ Lê Quang bên phía Heat có niềm vui lớn khi nhận được sự cổ vũ từ người thân và bạn bè.

Y Kiện - Kinh Vân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-sinh-vien-harvard-thi-dau-noi-bat-o-giai-bong-ro-vba-post1153404.html