Cựu sao thế hệ vàng 92 chia tay MU cay đắng

Cựu cầu thủ của Manchester United, Nicky Butt đã từ chức trưởng bộ phận phát triển đội 1 của đội chủ sân Old Trafford để đi tìm một thử thách mới.

Theo truyền thông Anh, Nicky Butt rời Manchester United khi mối quan hệ của anh với giám đốc bóng đá mới của “quỷ đỏ” là John Murtough trở nên xấu đi và không thể hàn gắn.

Hôm qua (24-3, giờ quốc tế), có thông báo rằng Butt từ chức người đứng đầu bộ phận phát triển đội 1 MU để theo đuổi một thử thách khác.

Nicky Butt là một trong những cầu thủ thuộc thế hệ vàng 1992 trứ danh của Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson. Ngoài Butt còn có David Beckham, Paul Scholes, anh em nhà Neville gồm Gary Neville và Phil Neville.

Butt chơi tổng cộng 387 trận cho MU từ năm 1992 đến 2004 và được chuyển sang làm giám đốc học viện đào tạo trẻ MU hai năm trước. Anh sẽ báo cáo trực tiếp khả năng phát triển của từng ngôi sao trẻ MU đến HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Giám đốc bóng đá Murtough (trái) và giám đốc kỹ thuật Fletcher. ẢNH: GETTY

Giám đốc bóng đá Murtough (trái) và giám đốc kỹ thuật Fletcher. ẢNH: GETTY

Butt dành tổng cộng 9 năm ở vị trí HLV và phát triển các cầu thủ trẻ thuộc học viện MU. Anh đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát sự tiến bộ của những Marcus Rashford, Scott McTominay, Axel Tuanzebe, Dean Henderson và Mason Greenwood, những ngôi sao trưởng thành từ lò MU được đôn lên đội 1.

Sự ra đi của Butt đã gây ra cú sốc lớn khi những chi tiết của vụ việc phơi bày. Đầu tháng này, MU cải tổ lại hệ thống thượng tầng đội bóng khi lần đầu tiên đội chủ sân Old Trafford bổ nhiệm vị trí giám đốc bóng đá và giám đốc kỹ thuật. Murtough giữ vai trò giám đốc bóng đá còn Daren Fletcher giữ vị trí giám đốc kỹ thuật.

Theo The Athletic (Anh), sự thay đổi đột ngột đó đã góp phần đẩy Butt rời Old Trafford. Tờ báo này tuyên bố rằng việc Murtough được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá ở MU là yếu tố khiến Butt rời CLB.

Các nguồn tin cho rằng bộ đôi này như nước với lửa với những góc nhìn khác nhau về bóng đá. Butt phải miễn cưỡng làm việc dưới sự quản lý của Murtough. Có nhiều đồn đoán rằng Butt có nguyện vọng đảm nhận chức giám đốc kỹ thuật CLB nhưng MU đã chọn Daren Fletcher, một cựu đồng đội khác của Butt.

Butt là cầu thủ thuộc thế hệ vàng 1992 của MU. ẢNH: GETTY

Butt đã không được MU thông báo trực tiếp về sự thay đổi trên của CLB. Tuy nhiên, Butt khẳng định anh chia tay CLB để đi tìm thử thách mới.

Sau khi xác nhận việc chia tay MU, Butt chia sẻ, “Bản thân tôi đã đi lên từ học viện bóng đá và chơi gần 400 trận cho Manchester United. Tôi nhận được đặc ân tuyệt vời là trở lại làm việc với một thế hệ tài năng mới trong hành trình đó.

Tôi tự hào về vai trò của mọi người trong việc tạo cơ hội tốt nhất có thể cho các cầu thủ trẻ MU phát huy tiềm năng của họ. Kết quả là rất rõ ràng khi số lượng cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 ngày càng tăng.

Tôi biết ngay từ những ngày đầu tiên rằng thật khó khăn khi rời Manchester United. Nhưng đây là thời điểm thích hợp cho một thử thách chuyên môn mới của tôi. Tôi mong muốn khám phá và xây dựng dựa trên những trải nghiệm chuyên môn tuyệt vời mà tôi có trong suốt 9 năm ở MU”.

Solskjaer và Nicky Butt. ẢNH: GETTY

Đồng đội cũ của Nicky Butt hiện là HLV MU, Ole Gunnar Solskjaer bày tỏ, “Nicky sẽ luôn là huyền thoại của Manchester United với tư cách là nhà vô địch Premier League 6 lần, anh là một phần không thể thiếu trong hành trình giành cú ăn ba của chúng tôi.

Anh trở thành người dẫn đường và là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các cầu thủ thuộc học viện Manchester United kể từ sau khi anh trở lại CLB. Tất cả chúng tôi sẽ rất nhớ từng bước đi của anh ấy tại khu liên hợp đào tạo Aon. Nicky biết anh ấy luôn được Manchester United chào đón trở lại”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/cuu-sao-the-he-vang-92-chia-tay-mu-cay-dang-974726.html