Cựu sao MU đi ngược quy định Premier League

Wilfried Zaha giữ lời tuyên bố không quỳ gối trong trận Crystal Palace đối đầu West Brom tối 13/3 (giờ Hà Nội).

Theo Goal, Zaha là cầu thủ đầu tiên tại Premier League từ chối quỳ gối trước khi trận đấu diễn ra. Năm ngoái, ban tổ chức Premier League yêu cầu các cầu thủ thực hiện thủ tục này trước trận để ủng hộ cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc.

Zaha là một trong những cầu thủ từng bị phân biệt chủng tộc. Ngôi sao của Crystal Palace khẳng định vẫn ủng hộ cuộc chiến này, nhưng phải thể hiện theo hình thức khác.

 Zaha trong trận đấu với West Brom. Ảnh: Getty.

Zaha trong trận đấu với West Brom. Ảnh: Getty.

"Tôi không bàn đến chuyện đúng hay sai. Tuy nhiên, cảnh quỳ gối đang trở thành thói quen trước trận. Cho dù chúng tôi quỳ hay đứng, một số cầu thủ vẫn bị phân biệt chủng tộc.

Tôi biết Premier League đang nỗ lực để xóa bỏ vấn nạn. Tôi tôn trọng hành động của tất cả. Tôi cũng tôn trọng những cầu thủ tiếp tục với hành động quỳ gối trước trận", Zaha tuyên bố.

Trước đó, 2 CLB Brentford và Bournemouth ở giải hạng Nhất Anh tuyên bố từ bỏ hình thức quỳ gối. Họ chấp nhận mọi án phạt để đưa trận đấu trở lại theo cách bình thường.

Zaha là ngôi sao sáng nhất ở đội hình Palace. Tiền đạo này từng là bản hợp đồng cuối cùng của triều đại Sir Alex Ferguson tại MU. Dù vậy, Zaha chỉ trụ lại MU trong thời gian ngắn, sau đó bật bãi vì mâu thuẫn với HLV David Moyes.

Hè 2019, Arsenal từng muốn chiêu mộ Zaha với giá khoảng 60 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ không xảy ra. Đội chủ sân Emirates có thể trở lại cuộc đua chiêu mộ Zaha trong hè 2021.

Mùa này, Zaha chơi 12 trận ở Premer League và không ghi bàn. Tiền vệ sinh năm 1992 không còn khát khao cống hiến trong màu áo Palace.

Thanh Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-sao-mu-di-nguoc-quy-dinh-premier-league-post1192801.html