Cựu sao Man Utd 'kêu trời', đau khổ tột cùng vì bị bỏ rơi tại Bundesliga

Tiền vệ Shinji Kagawa đang chán nản với cuộc sống hiện tại ở Borussia Dortmund vì anh không được huấn luyện viên ngó ngàng, theo Fox Sport.

Cựu tiền vệ của Manchester United đã chỉ trích kịch liệt người quản lý hiện tại của Borussia Dortmund, Lucien Favre vì ngược đãi anh sau khi trở lại từ chấn thương. Kagawa bày tỏ sự thất vọng về cách CLB xử lý trường hợp của mình, cầu thủ người Nhật Bản nói:

"Có một chấn thương vào tháng Hai, vì vậy năm nay tôi hầu như không ra sân ngoài World Cup. Bây giờ tôi thậm chí không được xem xét [tại Dortmund]. Đặc biệt là trong 3 tháng qua, tôi đã không được phép cạnh tranh cho một vị trí nào cả, ngay cả khi tôi muốn.

Thật xúc phạm khi không được tham gia khóa luyện tập, vì vậy tôi đã trải qua những tháng ngày sống với nỗi đau đó. Tôi tin rằng tôi vẫn có thể phát triển, và năm tới tôi thực sự muốn chơi bóng. Cuối cùng, tôi muốn tập trung vào việc chuyển nhượng".

 Kagawa chán nản với cuộc sống ở Dortmund.

Kagawa chán nản với cuộc sống ở Dortmund.

Nói về những lựa chọn khả thi ở nơi khác, Kagawa chia sẻ thêm rằng anh muốn chuyển đến La Liga, nhưng cần một câu lạc bộ nào đó đưa ra lời đề nghị: "Không có gì là 100%, nhưng tôi rất thích Tây Ban Nha. Chuyển nhượng không thể xảy ra trừ khi có một CLB muốn tôi, vì vậy tôi phải giữ một quan điểm cởi mở về điều đó.

Chưa có gì được quyết định, và nó sẽ không dễ dàng. Chuyển đi bây giờ thực sự rất khó. Sẽ là tốt nhất nếu tôi có thể tìm thấy một đội giúp mình phát triển và đóng góp cho họ. Tôi muốn thi đấu ở một nơi nào đó có thể cảm thấy sống động và thể hiện được bản thân".

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/cuu-sao-man-utd-keu-troi-dau-kho-tot-cung-vi-bi-bo-roi-tai-bundesliga-d502819.html