Cựu sao Liverpool từng gãy 2 chân muốn trở lại ở tuổi 38

Djibril Cisse, cựu tiền đạo từng khoác áo Liverpool, muốn được tiếp tục thi đấu tại Ligue 1 để chạm tới cột mốc 100 bàn thắng ở giải này.

Trong cả sự nghiệp, Cisse ghi được 96 bàn thắng tại Ligue 1 khi thi đấu cho các đội bóng là Auxerre, Marseille và Bastia. Do đó, chân sút 38 tuổi muốn được chơi bóng ở giải đấu cao nhất nước Pháp để hoàn thành mục tiêu 100 bàn thắng.

 Cisse là biểu tượng của sự nỗ lực trong bóng đá. Ảnh: Getty.

Cisse là biểu tượng của sự nỗ lực trong bóng đá. Ảnh: Getty.

"Bạn biết điều đó có ý nghĩa như thế nào với các tiền đạo mà. Chúng tôi yêu các bàn thắng và muốn chinh phục các cột mốc quan trọng. Những con số 25, 50, 75, 100 luôn ám ảnh tôi và tôi đã dừng lại ở con số 96. Tôi muốn trở lại Ligue 1 để chạm mốc 100 bàn. Nếu được ký hợp đồng với đội bóng nào đó, tôi sẽ hoàn thành trong 2 hoặc 3 tháng", Goal dẫn lời Cisse.

"Tôi là người khá cứng đầu. Khi tôi có một mục tiêu, tôi sẽ làm mọi cách để đạt được nó. Tôi đã sẵn sàng thi đấu trở lại và không cần nhận lương. Hiện tại, tôi chưa liên lạc với bất cứ câu lạc bộ nào nhưng hi vọng họ sẽ tìm đến tôi", Cisse nói thêm.

Cisse nổi tiếng với ý chí kiên cường. Anh từng gãy cả 2 chân khi thi đấu cho đội tuyển Pháp và Liverpool nhưng vẫn trở lại, duy trì sự nghiệp. Chân sút này từng vô địch Champions League vào năm 2005.

Năm 2015, Cisse tuyên bố treo giày để tập trung vào sự nghiệp làm DJ. Hai năm sau, anh trở lại với bóng đá khi gia nhập Yverdon, một đội bóng tại Thụy Sĩ. Mùa giải 2018/19, anh chuyển sang Vicenza, đội hạng dưới Italy nhưng chưa kịp thi đấu trận nào đã chấm dứt hợp đồng.

Djibril Cisse và sự kỳ diệu từ cầu thủ gãy cả 2 chân Djibril Cisse là cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử bóng đá bị gãy cả 2 chân, nhưng tuyển thủ Pháp thể hiện nghị lực phi thường để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-sao-liverpool-tung-gay-2-chan-muon-tro-lai-o-tuoi-38-post1082313.html