Cựu sao Juventus học nghề... sửa đồng hồ

Cựu hậu vệ Juventus và tuyển Thụy Sĩ Stephan Lichtsteiner khiến giới mộ điệu 'sửng sốt' với quyết định theo học nghề sửa chữa đồng hồ ngay khi giải nghệ.

Cựu hậu vệ Juventus theo đuổi nghề sửa chữa đồng hồ.

Lichtsteiner từ lâu đã xem đồng hồ là niềm đam mê bất tận và phải tới thời điểm hiện tại, anh mới có thế thực hiện được mơ ước của mình.

“Đó là một thế giới mà tôi luôn yêu thích”, cựu hậu vệ “Bà đầm già” giải thích về cú rẽ ngang bất ngờ của bản thân: “Tôi muốn biết mọi thứ về nó”.

Lichtsteiner là cầu thủ quan trọng của Juventus, giành 17 danh hiệu trong sự nghiệp.

Lichtsteiner là cầu thủ quan trọng của Juventus, giành 17 danh hiệu trong sự nghiệp.

Stephan Lichtsteiner có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng khi giành 17 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp “quần đùi áo số”.

Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 37 vào năm 2020, Lichtsteiner quyết định đăng ký lớp học nghề sửa chữa đồng hồ với thương hiệu nổi tiếng Maurice de Mauriac.

Quyết định rẽ ngang “không giống ai” của Stephan Lichtsteiner khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với anh đó là niềm vui, hạnh phúc.

“Cũng giống như chế tạo đồng hộ. Thợ sửa đồng hồ sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi vặn một con ốc nhỏ”, cựu thủ quân tuyển Thụy Sĩ nói thêm.

Stephan Lichtsteiner gia nhập bóng đá Ý năm 2008 trong màu áo Lazio. Đến năm 2011 anh gia nhập Juventus và trở thành cầu thủ quan trọng của đội bóng thành Turin.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/cuu-sao-juventus-hoc-nghe-sua-dong-ho-3tFHlaQGg.html