Cựu sao Barca ngỡ ngàng vì thông báo sa thải của FC Sion

Alex Song, người bị FC Sion sa thải vì không chịu giảm lương, chia sẻ anh và các đồng đội khác không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chúng tôi nhận được một tin nhắn với nội dung yêu cầu phải ký vào tờ giấy để xác nhận đồng ý giảm lương. Chúng tôi chỉ được trả khoảng 12.000 euro. Tờ giấy đó phải được gửi lại vào trưa hôm sau. Chúng tôi không nhận được sự giải thích nào", Goal dẫn lời Song.

 Song từng nhận được nhiều kỳ vọng khi chuyển đến Barca. Ảnh: Getty.

Song từng nhận được nhiều kỳ vọng khi chuyển đến Barca. Ảnh: Getty.

"Tôi không thể ký tên khi chưa được giải thích. Ngay cả đội trưởng cũng không biết gì. Chúng tôi quyết định không ký tên đồng loạt, chúng tôi cần nói chuyện. Tôi không có bất cứ hành vi nghiệp dư nào. Tất cả câu lạc bộ khác đều nói chuyện với cầu thủ để tìm giải pháp. Chúng tôi không hề hiểu chuyện gì đã xảy ra", tiền vệ từng khoác áo Arsenal và Barca nói thêm.

Theo Bernerzeitung, Chủ tịch CLB FC Sion, Christian Constantin, đã sa thải không báo trước hàng loạt cầu thủ nhận lương cao ở đội bóng này như Alex Song, Johan Djorou, Seydou Doumbia, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Christian Zock và Birama Ndoye vào ngày 20/3. Nguyên nhân nhóm cầu thủ này bị sa thải là do được yêu cầu giảm lương giữa mùa dịch nhưng từ chối.

Sau đó, Hiệp hội Cầu thủ Thụy Sĩ (SAFP) lên tiếng phản đối quyết định của FC Sion bằng văn bản gửi thẳng đến câu lạc bộ. Các cầu thủ bị sa thải cũng đang tìm những lời khuyên từ luật sư.

"FC Sion đã chấm dứt hợp đồng lao động của các cầu thủ mà không cần thông báo. Chúng tôi hoàn toàn phản đối hành động này. Do đó, chúng tôi yêu cầu câu lạc bộ chấm dứt việc này và tham gia thảo luận để cùng tìm ra giải pháp thay thế", đại diện SAFP viết.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-sao-barca-ngo-ngang-vi-thong-bao-sa-thai-cua-fc-sion-post1065964.html