Cựu sao Arsenal: 'Cầu thủ Việt hoàn toàn có thể đá ở La Liga'

Cựu tiền vệ Arsenal tin cơ hội chơi bóng tại Tây Ban Nha, Anh hay Đức hoàn toàn rộng mở với cầu thủ Việt Nam, nếu họ có quyết tâm và sự nỗ lực.

Cazorla là một trong những tiền vệ tài hoa của bóng đá Tây Ban Nha. Anh sinh cùng thời với Xavi Hernandez, Andres Iniesta, David Silva. Đã 35 tuổi, nhưng Cazorla vẫn thi đấu hay trong màu áo Villarreal, nơi anh ghi 13 bàn và có 5 pha kiến tạo ở mọi đấu trường mùa này. Ngôi sao xứ sở đấu bò tót đang nỗ lực đưa đội nhà tới tấm vé dự Champions League mùa tới.

Hôm 19/2, Cazorla được mời trả lời phỏng vấn với phóng viên trên toàn thế giới qua điện thoại. Anh đã có những trải lòng về tâm tư chơi bóng, mục tiêu trong tương lai và nhận định về Arsenal, nơi bản thân từng thi đấu trong quá khứ. Theo Cazorla, "Pháo thủ" hoàn toàn đúng khi trao quyền HLV cho Mikel Arteta, một đồng đội cũ của anh.

 Tân HLV Mikel Arteta của Arsenal là đồng đội cũ của Santi Cazorla.

Tân HLV Mikel Arteta của Arsenal là đồng đội cũ của Santi Cazorla.

Còn chia sẻ với Zing.vn, Cazorla dùng cụm từ "hoàn toàn có thể thành hiện thực" khi được phóng viên hỏi về cơ hội thi đấu ở La Liga của cầu thủ Việt Nam. Anh cho rằng việc bóng đá đang lan tỏa mạnh đến mọi vùng đất trên thế giới trở thành cầu nối cho cầu thủ Việt Nam mơ ngày được chơi bóng tại Tây Ban Nha.

- Anh có nghĩ cầu thủ Việt Nam đủ sức thi đấu ở La Liga?

- Đá ở La Liga không hề bất khả thi với cầu thủ Việt Nam. Bất cứ cầu thủ nào trên thế giới với sự quyết tâm, nỗ lực, chăm chỉ và có thái độ tốt đều có thể chơi bóng bất cứ đâu. Bóng đá đang ngày càng phát triển và lan tỏa đến mọi vùng đất. Do đó, cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có quyền tin vào ngày được chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, La Liga hay Bundesliga.

Tôi không phải nhắc lại về những lợi ích của việc thi đấu ở Ngoại hạng Anh, La Liga hay Bundesliga. Thi đấu trong những môi trường này mang đến rất nhiều thứ cho cầu thủ Việt Nam.

- Khả năng xử lý bóng bằng hai chân của anh rất tốt. Vậy đó có phải là điều kiện quan trọng để thi đấu tại La Liga?

- Đúng là tôi có thể xử lý bóng bằng hai chân. Điều này giúp ích cho tôi rất nhiều trong các trận đấu. Đây cũng là một lợi thế lớn. Dù vậy, để thành công tại La Liga vẫn còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Bạn phải biết cách đọc trận đấu tốt, quan sát, học hỏi và cố gắng thích nghi với triết lý bóng đá ở CLB cũng quan trọng.

- Anh đang chơi tốt trong màu áo Villarreal. Vậy mục tiêu của anh ở giai đoạn còn lại của mùa giải là gì?

- Đó chắc chắn là giúp CLB giành suất dự Champions League. Dù biết nhiệm vụ này sẽ rất khó thực hiện, bởi cuộc đua giữa các đội đang rất quyết liệt. Tuy vậy, tôi sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều nhất có thể để giúp Villarreal hoàn thành mục tiêu.

Santi Cazorla từng trải qua 11 ca phẫu thuật chấn thương, và nghỉ thi đấu hơn 1 năm rưỡi.

- Anh có nghĩ mình sẽ tìm được suất ở tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2020 với phong độ hiện tại?

- Dĩ nhiên, tôi hy vọng được góp mặt trong thành phần tuyển Tây Ban Nha dự Euro. Giải đấu năm nay là một thách thức lớn với chúng tôi, nhưng tuyển Tây Ban Nha phải tin vào thế hệ của những cầu thủ trẻ hiện tại. Để giành chức vô địch EURO sẽ không dễ dàng, nhưng Tây Ban Nha sẽ là một trong những ứng viên nặng ký, và chúng tôi phải chiến đấu để giành lấy vinh quang.

Nếu được dự EURO, đó sẽ là điều rất tuyệt vời. Có thể khoác trên mình màu áo của ĐTQG là điều tôi không thể tưởng tượng cách đây vài năm. Vì vậy, còn gì tuyệt vời hơn khi có thể nói lời tạm biệt với tuyển Tây Ban Nha sau khi cùng đội nhà dự EURO.

- Anh từng có những năm tháng gắn bó với Arsenal, vậy anh đánh giá thế nào về tân HLV Mikel Arteta của "Pháo thủ"?

- Arteta xứng đáng là thuyền trưởng của Arsenal. Anh ấy là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Arsenal đã có quyết định đúng đắn khi trao quyền dẫn dắt CLB cho Arteta. Anh ấy hội đủ mọi yếu tố để trở thành HLV. Tôi hy vọng Arsenal của Arteta sẽ còn tiến bộ hơn.

- Arsenal mang đến cho anh rất nhiều kỷ niệm. Vậy có điều khiến anh hối tiếc khi rời CLB?

- Có chứ. Đó chính là việc không thể nói lời tạm biệt với CLB, nơi đã đối đãi rất tốt với tôi. Tôi luôn biết ơn những gì Arsenal và người hâm mộ ở đây dành cho tôi. Nếu còn một điều chưa thể thực hiện, đó là nói lời tạm biệt (để chỉ một trận đấu chia tay CLB).

- Đã 35 tuổi, vậy anh có khi nào tính đến chuyện giải nghệ, và sẽ theo con đường huấn luyện viên?

- Thành thật mà nói, tôi không biết liệu mình có thể trở thành HLV không. Tôi chưa quyết định sẽ làm gì khi giải nghệ. Trở thành giám đốc thể thao có thể là một lựa chọn tốt hơn là ngồi ghế chỉ đạo. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn gắn bó với những trận đấu, điều luôn rất ý nghĩa với tôi.

Lúc này, tôi cũng chưa có ý định ngắn hạn nào về việc sẽ chuyển đến nơi khác thi đấu hoặc ra nước ngoài. Tuy nhiên, tôi vẫn cân nhắc mọi khả năng. Hiện giờ, tôi chỉ muốn tập trung kết thúc mùa giải cùng Villarreal.

Ở tuổi 35, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn đang thi đấu rất tốt.

- Từng bị rất nhiều chấn thương hành hạ và khiến sự nghiệp bị đứt đoạn, vậy anh cảm thấy thế nào khi thường xuyên được ra sân lúc này?

- Tôi coi trọng từng giây phút được ra sân lúc này. Thi đấu thường xuyên là điều tôi đánh mất, đó giống như cảm giác là một cầu thủ thực thụ. Sau khi phải ngồi ngoài trong 2 mùa liên tiếp, giờ thì mọi chuyện đã khá hơn với tôi.

Tôi biết mình phải đối mặt với sự thật, và nhận ra rằng thời gian chơi bóng của mình không còn nhiều. Vì vậy, tôi phải tận hưởng cảm giác thi đấu khi còn có thể.

- Cám ơn anh về cuộc chia sẻ này!

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-sao-arsenal-cau-thu-viet-hoan-toan-co-the-da-o-la-liga-post1049927.html