Cựu quản lý tranh cử cho Trump bị FBI 'sờ gáy' giàu cỡ nào?

(DNVN)-Tòa án Mỹ đã cung cấp một số thông tin về lời khai của cựu quản lý tranh cử của ông Donald Trump, Paul Manafort với ngân hàng và các nhà điều tra về tài sản ròng của cũng như lịch sử du lịch của ông trong suốt 5 năm qua:

Ông Paul Manafort đã ra đầu thú Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) sau hàng loạt cáo buộc từ công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Cựu quản lý tranh cử của ông Donald Trump, Paul Manafort, và cấp phó của ông, Rick Gates, giàu cỡ nào và họ đã du lịch ở những đâu là câu hỏi được nhiều người đặt ra sau khi cả hai người này bị cáo buộc 12 tội danh trong đó có âm mưu chống nước Mỹ, rửa tiền, vi phạm luật vận động hành lang, vi phạm luật ngân hàng liên bang.

Họ là hai cựu trợ lý đầu tiên của ông Donald Trump bị cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ do công tố viên Mueller dẫn dắt. Tuy nhiên, trong các cáo buộc của ông Manafort không có hoạt động liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Paul Manafort (trái) và Rick Gates. (Ảnh AP)

Tòa án đã cung cấp một số thông tin về việc Manafort và Gates khai gì với ngân hàng và các nhà điều tra về tài sản ròng của họ cũng như lịch sử du lịch của họ trong suốt 5 năm qua:

* Các công tố viên cho biết: Manafort hiện có 3 hộ chiếu, mỗi hộ chiếu có một số khác nhau. Ông ấy đã nộp 10 đơn cấp hộ chiếu trong nhiều năm.

* Trong năm nay, Manafort đã tới Mexico, Trung Quốc và Ecuador bằng một tài khoản email và điện thoại được đăng ký dưới một tên giả.

* Năm ngoái, Manafort đã tới Dubai, Cancun, Panama City, Havana, Thượng Hải, Madrid, Tokyo và đảo Grand Cayman.

* Cả Manafort và Gates đều thường xuyên đi du lịch ở Cộng hòa Síp.

* Manafort đã viết đơn xin vay nợ và các tài liệu tài chính khác, trong đó tài sản của ông trị giá từ 19 triệu USD vào tháng 4/2012 và 136 triệu USd vào tháng 5/2016.

* Trong một vài tháng khi giữ chức Chủ tịch Chiến dịch tranh cử quốc gia của ông Trump vào tháng 8/2016, giá trị sản của ông thay đổi bất thường. Tháng 8/2016, ông cho biết tài sản của ông trị giá 28 triệu USD, sau đó ông viết ông có số tài sản trị giá 63 triệu USD trong một đơn xin vay tiền khác.

* Gates "thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng mở và đã đóng cửa", các công tố viên cho biết. Gates đã mở 55 tài khoản tại 13 tổ chức tài chính. Một số tài khoản ngân hàng của ông này có tại Anh và Cộng hòa Síp - nơi ông đã có trên 10 triệu USD từ năm 2010 đến 2013.

Dự kiến, hai người này sẽ phải xuất hiện tại tòa án vào chiều 02/11. Họ phải đối mặt với án tù hơn 10 năm nếu bị kết tội. Hiện cả hai đều tuyên bố vô tội.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cuu-quan-ly-tranh-cu-cho-trump-bi-fbi-so-gay-giau-co-nao-d111505.html