Cựu quan chức Mỹ kêu gọi ông Biden cải tổ quyền phóng vũ khí hạt nhân

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry ngày 8/1 kêu gọi tổng thống đắc cử Joe Biden cải tổ hệ thống trao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Cựu Bộ trưởng Perry đưa ra lời kêu gọi này cùng ngày Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói chuyện với tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Bà Pelosi muốn đảm bảo ông Trump không thể phát động một cuộc tấn công hạt nhân trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.

“Sau khi nhậm chức, ông Biden nên tuyên bố chia sẻ quyền phóng vũ khí hạt nhân với một nhóm người được lựa chọn trong quốc hội”, ông Perry viết trên tờ Politico cùng Tom Collina của Plowshares Fund, tổ chức ủng hộ các biện pháp kiểm soát hạt nhân mạnh mẽ hơn.

Họ cũng nói ông Biden nên tuyên bố rằng Mỹ sẽ không bao giờ bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân và sẽ chỉ sử dụng bom hạt nhân để trả đũa, theo AFP.

Bài viết lập luận rằng hệ thống hiện tại mang lại cho tổng thống - bất kỳ tổng thống nào - "quyền gây ra sự hủy diệt cho thế giới ngay lập tức". Các tác giả gọi điều này là "phi dân chủ, lỗi thời, không cần thiết và cực kỳ nguy hiểm".

 Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại Căn cứ Không quân Vandenberg, California. Ảnh: Không quân Mỹ.

Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại Căn cứ Không quân Vandenberg, California. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ông Perry, người từng là bộ trưởng Quốc phòng giai đoạn 1994-1997, cũng nói ông Trump "có tinh thần không ổn định”, như bà Pelosi tuyên bố.

Cựu bộ trưởng nói thêm: "Chúng ta có thực sự nghĩ rằng ông Trump có đủ trách nhiệm để chúng ta giao cho ông ấy sức mạnh kết thúc thế giới không?".

Các tổng thống Mỹ luôn được một phụ tá quân sự tháp tùng. Người này mang theo một chiếc cặp chứa các mã bí mật và thông tin cần thiết để tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.

Hai ông Perry và Collina cũng cảnh báo các tổng thống có "quyền tuyệt đối trong việc khơi mào chiến tranh hạt nhân”.

"Trong vòng vài phút, ông Trump có thể phóng hàng trăm quả bom nguyên tử, hoặc chỉ một quả. Ông ấy không cần tranh luận với ai. Bộ trưởng Quốc phòng không có tiếng nói. Quốc hội không có vai trò gì", các tác giả viết.

"Tại sao chúng ta lại chấp nhận rủi ro này?", họ hỏi.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-quan-chuc-my-keu-goi-ong-biden-cai-to-quyen-phong-vu-khi-hat-nhan-post1171882.html