Cựu phó tổng thống Mỹ liên tiếp bị tố có hành động khiếm nhã

Theo CNN, một phụ nữ tên là Amy Lappos đã nói rằng, trong sự kiện gây quỹ năm 2009, cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã kéo bà lại, vuốt cổ và chà mũi vào bà.

“Không phải là tình dục, nhưng ông ấy đã giữ đầu tôi. Ông ấy đưa tay sờ quanh cổ tôi, kéo tôi lại và chà mũi vào tôi”, bà Lappos, khi đó đang là trợ lý cho Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Himes, nói với tờ The Courant hôm 1/4.

Trước đó, cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Lucy Flores cũng tố cáo ông Biden đã có hành vi không đúng mực với bà trong một sự kiện hồi 2014. Vụ bê bối đã ảnh hưởng lớn tới uy tín của ông Biden, khi ông đang cân nhắc tranh cử tổng thống năm 2020.

Bà Amy Lappos và ông Joe Biden. Ảnh: Wtnh.com.

Bà Amy Lappos và ông Joe Biden. Ảnh: Wtnh.com.

Một nguồn tin quen thuộc với ông Biden nói với CNN rằng, các cáo buộc chống lại cựu Phó tổng thống sẽ không ngăn cản ông tham gia tranh cử năm 2020, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

“Trong nhiều năm tham gia các hoạt động vận động tranh cử và trong đời sống chính trị, tôi đã có vô số những cái bắt tay, ôm hôn, bày tỏ tình cảm, ủng hộ, cảm thông. Nhưng tôi tin mình chưa từng hành động một cách không thích hợp”, ông Biden cho hay.

“Nếu có ý kiến cho rằng tôi đã làm vậy, thì tôi sẽ lắng nghe với sự tôn trọng. Nhưng tôi không bao giờ cố ý làm vậy”, ông Biden khẳng định.

Ông Joe Biden là một chính trị gia kỳ cựu của đảng Dân chủ, từng có 8 năm giữ chức Phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/them-cao-buoc-cuu-pho-tong-thong-biden-hanh-dong-khiem-nha-517868.html