Cựu Phó thủ tướng Malaysia đối mặt với 45 cáo buộc

Ông Ahmad Zahid Hamidi bị truy tố trước tòa ngày 19.10, đối mặt với 45 cáo buộc liên quan đến số tiền 114 triệu ringgit (27,4 triệu USD).

Cựu Phó thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi (giơ tay) - Ảnh: Channel News Asia

Trong số này có 10 cáo buộc thiếu trách nhiệm, lạm quyền cùng với 8 cáo buộc tham nhũng 42 triệu ringgit. Tất cả đều dính líu đến quỹ tài trợ Yayasan Akal Budi và công ty công nghệ thông tin MyEG chuyên cung cấp dịch vụ cho nhiều cơ quan chính phủ. Ngoài ra còn có 27 cáo buộc nhận - chuyển tiền trái phép (72 triệu ringgit).

Cựu Phó thủ tướng bác bỏ tất cả mọi tội danh. Ông được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh, nhưng phải giao nộp hộ chiếu. Vụ việc sẽ được tiếp tục xem xét vào ngày 14.12.

Hamidi là Chủ tịch Đảng Tổ chức quốc gia Malay Thống nhất (UMNO) đầu tiên bị truy tố, cũng là quan chức cấp cao mới nhất của Malaysia bị bắt do cáo buộc tham nhũng. Trước đó là cựu Thủ tướng Najib Razak cùng vợ trong vụ bê bối rút ruột đầu tư đất nước.

Cựu Phó thủ tướng Hamidi bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ vào chiều ngày 18.10. Phương tiện truyền thông Malaysia đưa tin ông lạm dụng khoảng 800.000 ringgit (197.600 USD) để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng của bản thân cùng vợ. Hamidi khẳng định mình không làm gì sai, các khoản thanh toán là sai lầm của trợ lý và ông đã hoàn trả số tiền.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia, Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuu-pho-thu-tuong-malaysia-doi-mat-voi-45-cao-buoc-99114.html