Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc thêm tội danh

Báo The Star đưa tin ngày 20/2, cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị cáo buộc thêm một tội danh nữa tại Tòa án sơ thẩm thành phố Kuala Lumpur.

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: AFP/TTXVN

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin từ tòa án cho biết ông Zahid đã sử dụng 260.000 ringgit (gần 64.000 USD) từ một quỹ tài trợ có tên là Yayasan Akal Budi để thanh toán cho công ty TS Consultancy and Resources vào ngày 23/12/2016.

Ông Zahid bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm theo điều 409 Bộ luật hình sự. Theo đó, nếu bị kết án, ông sẽ phải đối mặt với mức phạt cao nhất là 20 năm tù giam, bị đánh roi và phạt tiền. Tuy nhiên, ông Zahid đã bác bỏ cáo buộc này.

Trước đó, ông Zahid đã từng bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia bắt giữ để điều tra về những cáo buộc liên quan đến việc biển thủ tiền tại quỹ Yayasan Akal Budi, quỹ thành lập năm 1997 với mục tiêu xóa bỏ đói nghèo do ông Zahid làm chủ tịch.

Ông bị cáo buộc đã sử dụng 800.000 ringgit từ quỹ này để thanh toán các hóa đơn thẻ tín dụng của hai vợ chồng ông. Ngoài ra, ông Zahid còn đang phải đối mặt với hàng chục tội danh về tham nhũng, rửa tiền và lạm dụng tín nhiệm.

Hoàng Nhương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cuu-pho-thu-tuong-malaysia-bi-cao-buoc-them-toi-danh-20190220170639537.htm