Cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tiếp tục kêu bị ép cung

Trả lời câu hỏi của đại diện VKS, bị cáo Trần Xuân Yến khai trong quá trình điều tra bị ép cung.

Sáng 23/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục xét xử vụ gian lận thi THPT Quốc gia 2018 tại địa phương.

Bị cáo Trần Xuân Yến

Bị cáo Trần Xuân Yến

Trả lời đại diện VKS về lời khai của các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Đặng Hữu Thủy và vì sao nhiều lời khai tại cơ quan điều tra và bản tự khai không khớp với lời khai của bị cáo trước tòa, bị cáo Trần Xuân Yến cho rằng, các bị cáo trên đã nói sai sự thật, quá trình điều tra bị cáo nhiều lần bị ép cung, mớm cung.

Theo lời khai của bị cáo Nga, vào chiều 28/6/2018, Yến gọi Nga sang phòng làm việc trao đổi việc nâng điểm bài thi trắc nghiệm. Đồng thời đưa danh sách 13 thí sinh cho Nga "để nhờ nâng điểm". Toàn bộ tổ xử lý bài thi trắc nghiệm đều phải chịu sự chỉ đạo của bị cáo Yến. Bài thi sau khi được quét phải niêm phong lại ngay trước sự chứng kiến của các bên liên quan nhưng Yến không chỉ đạo làm việc này để tạo điều kiện cho việc rút bài thi trắc nghiệm, sửa đáp án. Khi có thông tin đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT lên kiểm tra, Yến gọi điện cho bị cáo Nga sang nhà. Tại đây, Yến tải phần mềm, hướng dẫn Nga xóa hết dữ liệu nâng điểm thi trong máy tính để đối phó. Trước khi xóa theo chỉ đạo của Yến, Nga sao chép dữ liệu bài thi ra 16 đĩa CD sau đó giao lại cho Yến.

Trả lời đại diện VKS về lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, bị cáo Trần Xuân Yến một mực phủ nhận và cho rằng cấp dưới đã khai sai sự thật và khẳng định mình đưa danh sách 13 thí sinh là để xem điểm, bản thân chưa bao giờ đồng thuận cho cấp dưới rút bài, sửa điểm. Đồng thời cho biết, với vai trò tổ trưởng xử lý bài thi trắc nghiệm, bị cáo thấy đã làm hết nhiệm vụ.

Về việc in sao dữ liệu sang đĩa CD theo lời khai của bị cáo Nga, Yến chỉ đạo Nga in dữ liệu để bảo quản, phòng trường hợp virut xâm nhập chứ không phải để đối phó với đoàn kiểm tra của Bộ.

Đại diện VKSND tỉnh Sơn La cho rằng, những lời khai của Yến trước tòa có nhiều nội dung không khớp với lời khai mà Yến đã tự khai với cơ quan điều tra trước đó, trong đó có việc Yến đã khai đưa thông tin 13 thí sinh là để nâng điểm. Theo đó Yến cho rằng, do giai đoạn đầu của quá trình điều tra, bản thân bị ép cung nên đã khai vậy./.

Nhóm PV/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cuu-pho-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-son-la-tiep-tuc-keu-bi-ep-cung-1051638.vov