Cựu phó đề đốc New Zealand bị kết tội đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh

Một cựu phó đề đốc hải quân New Zealand đã bị tuyên có tội trong vụ giấu máy quay trong nhà vệ sinh ở đại sứ quán nước này tại Mỹ.

Phó đề đốc Alfred Keating - Ảnh: Facebook Đại sứ quán New Zealand tại Mỹ

Bồi thẩm đoàn tại tòa án quận Auckland (New Zealand) ngày 18.4 tuyên bố cựu phó đề đốc Aldred Keating (59 tuổi) chính là người đã đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh đại sứ quán New Zealand tại Washington D.C (Mỹ), theo tờ New Zealand Herald.

Ông Keating là tùy viên quân sự làm việc tại đại sứ quán khi vụ việc bị phát hiện vào tháng 7.2017.

Theo kết quả điều tra, mẫu ADN của ông Keating trùng khớp với mẫu ADN phát hiện trên chiếc thẻ nhớ của chiếc máy quay. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra nghi ngờ thiết bị này được giấu trong nhà vệ sinh nhiều tháng trước khi bị phát hiện.

Các nhà điều tra kiểm tra máy tính xách tay của ông Keating và phát hiện ông từng truy cập vào website của hãng BrickHouse Security, đơn vị bán chiếc máy quay trong nhà vệ sinh.

Đại sứ quán New Zealand tại Mỹ - Ảnh chụp màn hình The Straits Times

Thiết bị này được giấu kỹ và dán chặt bằng băng dính trên lỗ thông hơi của nhà vệ sinh. Một nhân viên đại sứ quán ban đầu tưởng chiếc máy quay là một ổ cứng lưu dữ liệu khi phát hiện nó bị rơi xuống từ trên trần. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ thì nhân viên này phát hiện thiết bị có ống kính cực nhỏ và có tên nhà sản xuất BrickHouse Security.

Hơn 700 file hình ảnh, video trong máy quay bị xóa và 20 file còn được lưu trữ trong thẻ nhớ. Trong một đoạn phim kéo dài khoảng 5 giờ được quay lén, có đến 19 người sử dụng nhà vệ sinh. Vào thời điểm máy quay được lắp đặt, có khoảng 60 người đang làm việc tại tòa đại sứ.

Ông Keating đã phủ nhận những cáo buộc và yêu cầu tòa án không công bố danh tính vì sợ làm ảnh hưởng đến gia đình nhưng bị tòa bác bỏ. Vị cựu phó đề đốc sẽ bị tuyên án vào ngày 25.6 và đối diện mức án 18 tháng tù giam vì ghi hình sự riêng tư của người khác.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cuu-pho-de-doc-new-zealand-bi-ket-toi-dat-may-quay-len-trong-nha-ve-sinh-1072978.html