Cựu Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc bị tuyên án 18 năm tù

Một tòa án ở Trung Quốc hôm nay (28/9) đã tuyên phạt 18 năm tù giam với ông Yao Gang - cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC).

Ông Yao Gang tham dự một diễn đàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 25/11/2013. (Ảnh: Reuters)

Cuối năm 2015, ông Yao Gang là một trong số những nhân vật cấp cao bị bắt giữ trong một cuộc điều tra về thao túng cổ phiếu, khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ sau thời kì dài tăng giá.

People’s Daily - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 5/7/2018 đưa tin, ông Yao Gang bị truy tố tội nhận hối lộ và giao dịch nội gián.

Yao Gang, 56 tuổi, từng được mệnh danh là “Vua IPO”. Trước đây, ông là người giám sát các hoạt động IPO (cổ phiếu lần đầu ra công chúng) cũng như thị trường trái phiếu Trung Quốc. Ngoài ra, Yao Gang còn giữ vai trò chính trong việc chế ngự bất ổn trên thị trường chứng khoán.

Phương Đặng

(Theo Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/cuu-pho-chu-tich-uy-ban-chung-khoan-trung-quoc-bi-tuyen-an-18-nam-tu/161723.htm