Cựu phó chủ tịch huyện tham ô hơn 40 tỷ

Lợi dụng chức danh trưởng ban quản lý dự án đường sá, phó chủ tịch huyện ở Phú Thọ đã chỉ đạo cấp dưới làm trái, tham ô hơn 40 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hòa (60 tuổi, cựu Phó chủ tịch huyện Thanh Thủy) về tội Tham ô tài sản.

 Bị can Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: UBND huyện Thanh Thủy.

Bị can Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: UBND huyện Thanh Thủy.

Cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Tuấn (cựu Phó phòng TN&MT huyện Thanh Thủy) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các bị can Phùng Duy Thuấn (cựu thủ quỹ dự án) và Vũ Hồng Phương (cựu kế toán dự án) cùng bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định tháng 10/2015, tỉnh Phú Thọ phê duyệt dự án nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối quốc lộ 32, đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 70B đi tỉnh Hòa Bình. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 200 tỷ đồng.

Với chức vụ phó chủ tịch huyện, ông Hòa được phân công làm Trưởng ban quản lý dự án kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Tuấn là phó ban, 2 bị can còn lại là kế toán và thủ quỹ của dự án này.

Tháng 10/2018, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện chi trả bồi thường gần 90 tỷ cho người dân địa phương. Tuy nhiên, khi nhận tiền của dự án, ông Hòa đã chỉ đạo cấp dưới lập sổ sách trái quy định, từ đó rút ra 40 tỷ để chi tiêu cá nhân.

Nhằm che giấu hành vi tham ô, trong các cuộc họp, phó chủ tịch huyện đều báo cáo sai hoặc đưa thông tin gian dối về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng với cấp trên.

Bị can Tuấn được xác định đã lợi dụng vị trí được giao, chỉ đạo thuộc cấp rút tiền tạm ứng để chi trả tiền bồi thường mặt bằng nhưng không ghi sổ sách. Cựu Phó phòng TN&MT huyện Thanh Thủy đã nhiều lần đưa cho ông Hòa 31 tỷ đồng từ quỹ của dự án.

Hai bị can Phùng Duy Thuấn và Vũ Hồng Phương bị cáo buộc đã ký giấy tờ, phiếu thu trái quy định để rút tiền tạm ứng đưa cho Tuấn và Hòa. Các bị can biết việc làm này là sai nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra, tạo điều kiện cho ông Hòa tham ô tài sản.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-pho-chu-tich-huyen-tham-o-hon-40-ty-post1052702.html