Cựu nữ Đội trưởng đội Thuế vòi tiền doanh nghiệp vàng bất ngờ nhận tội

Thay đổi kháng cáo, cựu nữ Đội trưởng đội Thuế thuộc chi cục Thuế quận 8 được giảm án.

Ngày 14/11, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Nga (SN 1972, cựu Đội trưởng đội Kiểm tra thuế số 4 - chi cục Thuế quận 8) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cựu Đội trưởng đội Thuế nhận tội và được giảm án.

Cựu Đội trưởng đội Thuế nhận tội và được giảm án.

Bản án sơ thẩm nêu, trong quá trình truy thu thuế của các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại quận 8 (TP.HCM), Nguyễn Thanh Nga đã sách nhiễu, đe dọa bà Ngô Thị Ngọc (đại diện công ty TNHH Vàng bạc Phương Anh - gọi tắt là công ty Phương Anh, trụ sở tại quận 8). Nga “đe” bà Ngọc là sẽ kiểm tra doanh thu, điều chỉnh tăng thuế để “gợi ý” bà Ngọc đưa tiền.

Nhiều lần bà Ngọc bị Nga mời đến chi cục Thuế quận 8 để làm việc nhưng không có giấy mời, không lập biên bản làm việc. Trong những lần đó, Nga yêu cầu bà Ngọc phải chung chi mỗi tháng 15 triệu đồng, và phải đưa 1 lần 6 tháng nếu muốn “yên thân”. Nếu không chi tiền, Nga sẽ cho kiểm tra tăng mức thu thuế với công ty Phương Anh.

Đến cuối tháng 5/2016, Nga điện thoại cho bà Ngọc, yêu cầu đưa cho Nga 100 triệu đồng (gồm 90 triệu là tiền chung chi của 6 tháng và 10 triệu đồng tiền phục vụ kiểm tra thuế).

Nhận thấy hành vi của Nga là trắng trợn vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty Phương Anh nên bà Ngọc làm đơn tố giác hành vi của Nga đến cơ quan công an.

Ngày 7/6/2016, bà Ngọc đến chi cục Thuế quận 8 để gặp Nga giao tiền. Tại đây, bà Ngọc đưa cho Nga 1 bọc nilon bên trong có 100 triệu đồng tiền mặt. Khi Nga vừa nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 6/2018, bị cáo Nga liên tục kêu oan. Tuy nhiên, HĐXX sau quá trình xét xử, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã tuyên phạt Nga mức án 7 năm tù giam.

Sau khi có bản án, Nga kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (14/11), bị cáo Nga bất ngờ thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX đã xem xét cho bị cáo Nga nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối hận, bản thân có nhiều năm công tác trong ngành thuế, gia đình có công với nước… để giảm cho Nga 1 phần hình phạt.

Từ nhận định trên, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nga từ 7 năm tù xuống 5 năm tù giam về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-nu-doi-truong-doi-thue-voi-tien-doanh-nghiep-vang-bat-ngo-nhan-toi-a410913.html