Cứu nữ bệnh nhân bị xuất huyết não thoát khỏi 'cửa tử' trong gang tấc

6 tháng sau khi ông ngoại bị xuất huyết não do dị dạng động tĩnh mạch não, người phụ nữ 29 tuổi cũng phải nhập viện cấp cứu với lý do tương tự.

 Bệnh nhân được can thiệp cứu sống kịp thời

Bệnh nhân được can thiệp cứu sống kịp thời

Ngày 18/2, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) cho biết, vừa can thiệp kịp thời, cứu một bệnh nhân nữ bị đột quỵ xuất huyết não thoát khỏi "cửa tử" trong gang tấc.

Bệnh nhân là chị H.T.D.H. (29 tuổi, ngụ Q. Bình Tân, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn. Bệnh nhân có tiền sử động kinh cục bộ đã nhiều năm, ngoài ra còn bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Trước nhập viện một tuần, chị H. thỉnh thoảng xuất hiện cơn đau đầu thoáng qua, hết đau khi nằm nghỉ. Sau đó, chị có cảm giác ớn lạnh từ vai cổ xuống sống lưng, không thể cử động vai cổ, buồn nôn, chóng mặt, đau đầu nhiều nên đã được người thân đưa đến bệnh viện.

Đáng nói, cách đây 6 tháng, ông ngoại chị H. cũng bị xuất huyết não với lý do tương tự và đã được can thiệp cứu sống.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ngay lập tức tiến hành các cận lâm sàng cần thiết và phát hiện chị H. bị dị dạng động tĩnh mạch não (AVM) bán cầu trái kích thước 32x39mm, có ít nhất 3 nhánh vào nuôi nidus (búi mạch - vùng trung tâm của khối dị dạng), tĩnh mạch dẫn lưu lớn đổ vào tĩnh mạch vỏ não và xoang tĩnh mạch dọc trên, có xuất huyết khoang dưới nhện thái dương trái do vỡ túi phình động mạch.

Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành chụp và nút dị dạng động tĩnh mạch não số hóa xóa nền (DSA), phối hợp vừa nút AVM vừa nút túi phình mạch để bảo vệ tính mạng người bệnh. Can thiệp thành công, bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm và không bị bất kỳ di chứng nào sau cơn đột quỵ.

Hình ảnh trước và sau khi can thiệp - Ảnh: BVCC

BS.CK2. Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng - Bệnh viện Gia An 115 cho biết, dị dạng động tĩnh mạch não là một rối loạn của mạch máu liên kết giữa động mạch và tĩnh mạch não. Do không có triệu trứng hay dấu hiệu nhận biết nên bệnh thường ít được phát hiện sớm. Tuy nhiên, đây lại được xem là dị dạng mạch máu bẩm sinh nguy hiểm nhất vì có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, phổ biến nhất là vỡ mạch dẫn đến đột quỵ do xuất huyết não hoặc gây áp suất tiếp giáp lên não dẫn đến động kinh co giật.

Xuất huyết não nếu không được can thiệp kịp thời thì nguy cơ cao dẫn đến tử vong hoặc người bệnh phải gánh chịu những di chứng nặng nề suốt đời.

Theo bác sĩ Hậu, đau đầu ở người trẻ có thể là một dấu hiệu cảnh báo dị dạng mạch máu não. Do đó, nếu xuất hiện triệu chứng đau đầu, dù chỉ là thoáng qua, người bệnh cũng không nên chủ quan. Ngoài ra, có nhiều trường hợp dị dạng động tĩnh mạch não có yếu tố gia đình đã được ghi nhận như trường hợp bệnh nhân H.

"Nếu trong gia đình có người bị dị dạng mạch máu não, bạn nên chủ động đi khám, tầm soát để phát hiện bệnh kịp thời. Dị dạng động tĩnh mạch não không điều trị có thể gia tăng kích thước và vỡ bất cứ lúc nào, gây xuất huyết não, dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn và nguy hiểm cho tính mạng", bác sĩ Hậu khuyến cáo.

Đang chơi, bé trai 3 tuổi ngã xuống đất co giật, bố mẹ không tin nổi con bị đột quỵ

Nguyệt Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuu-nu-benh-nhan-bi-xuat-huyet-nao-thoat-khoi-cua-tu-trong-gang-tac-20210218115246309.htm