Cứu nhiều người già, trẻ em trong vụ cháy tại quán ăn ở phố Tây

Cảnh sát đã cứu 7 người trong quán ăn bốc cháy tại phố Đề Thám (quận 1, TP.HCM), sáng 3/7. Các nạn nhân mắc kẹt chủ yếu là người lớn tuổi và trẻ em.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 6h45 ngày 3/7 tại một quán ăn ở đường Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM.

 Hỏa hoạn xảy ra tại quán cơm trên đường Bùi Viện. Ảnh: Công an cung cấp.

Hỏa hoạn xảy ra tại quán cơm trên đường Bùi Viện. Ảnh: Công an cung cấp.

Thời điểm trên, lửa và khói bất ngờ bùng phát tại tầng trệt căn nhà, chặn đường ra vào của cửa hàng 2 tầng. Vụ hỏa hoạn khiến chủ quán cùng nhiều nhân viên và người sinh sống trong căn nhà bị mắc kẹt.

Các nạn nhân mắc kẹt gồm có người già và nhiều trẻ em.

Hiện trường bên trong căn nhà bị cháy. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 1 huy động 4 xe cứu hỏa cùng 30 cán bộ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Sau 15 phút, cảnh sát có mặt tại hiện trường, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đưa được 7 người bị mắc kẹt tại căn nhà đến nơi an toàn, trong đó có hai bé 2 tuổi.

Vị trí vụ hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps.

Quang Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-nhieu-nguoi-gia-tre-em-trong-vu-chay-tai-quan-an-o-pho-tay-post1102277.html