Cựu nhân viên Sở Văn hóa và Thể thao lừa đảo

Lợi dụng danh nghĩa là nhân viên của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh TTHuế, Tiên đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả tạo rằng bản thân có thể xin được việc làm vào các cơ quan nhà nước, trường học…để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3/3, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trương Quỳnh Tiên (SN 1978), trú tại phường Thuận Hòa, TP.Huế, về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 21/01/2017 đến 30/10/2018, Lê Trương Quỳnh Tiên đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh TT-Huế để dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả tạo là mình có thể xin việc làm vào các cơ quan nhà nước, các trường học… trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

 Bị cáo Lê Trương Quỳnh Tiên tại phiên tòa

Bị cáo Lê Trương Quỳnh Tiên tại phiên tòa

Bằng thủ đoạn trên, Thu đã chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền là 655.000.000 đồng để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin được nhận một mức án nhẹ nhất để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị cáo đã khắc phục một phần tiền cho các bị hại. HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo có tính chất nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội, bị cáo cần một mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.

Vì vậy HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Trương Quỳnh Tiên 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra bị cáo tiếp tục phải hoàn trả số tiền còn lại đã chiếm đoạt.

Ngọc Minh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/cuu-nhan-vien-so-van-hoa-va-du-lich-lua-dao-334018.html