Cựu nhân viên CIA bị phạt tù do làm gián điệp cho Trung Quốc

Ngày 22/11, cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Jerry Chun Shing Lee đã bị tuyên án 19 năm tù giam vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc.

Jerry Chun Shing Lee nhập quốc tịch Mỹ và làm việc cho CIA từ năm 1997 đến 2004. Ông bị bắt giữ đầu năm ngoái khi đang nắm giữ trái phép các tài liệu quốc phòng mật và bị tình nghi chuyển những tài liệu này cho các điệp viên tình báo Trung Quốc khiến khoảng 20 đặc vụ Mỹ bị thiệt mạng hoặc bắt giữ. Bản cáo trạng nêu rõ Lee đã tới Hong Kong vào năm 2010 và nhận tiền từ các điệp viên Trung Quốc để cung cấp các thông tin nhạy cảm về mạng lưới CIA ở Trung Quốc. Ngoài ra, từ năm 2010 đến 2012, người này cũng đã nhận hàng trăm nghìn USD và nhiệm vụ thu thập thông tin từ 2 điệp viên Trung Quốc. Theo giới chức tình báo Mỹ, hoạt động gián điệp của Jerry Chun Shing Lee đã gây tổn thất đáng kể cho an ninh quốc gia, và cho thấy một trong những lỗ hổng tình báo tồi tệ nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.Trước đó hồi tháng 5, Lee thừa nhận có âm mưu chuyển thông tin quốc phòng cho một chính phủ nước ngoài, nhưng Chính phủ Mỹ không thể chứng minh được là ông đã chuyển những thông tin này cho Trung Quốc hay nhận 840.000 USD từ Trung Quốc như cáo buộc./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cuu-nhan-vien-cia-bi-phat-tu-do-lam-gian-diep-cho-trung-quoc