Cựu người mẫu giàu nhất thế giới và vụ ly hôn có giá tỷ USD

Sự nghiệp không quá nổi bật, Slavica Ecclestone khiến khán giả nhớ đến qua vụ ly hôn với người chồng giàu có.

Vào năm 2009, thông tin về vụ ly hôn giữa nàng mẫu cao 1,88 m - Slavica Ecclestone và CEO của Formula One - Bernie Ecclestone tràn ngập trên các diễn đàn. Những gì mà độc giả nhìn thấy là khoản bồi thường trị giá tỷ USD mà người vợ nhận được.

Cuộc ly hôn của cả hai thường xuyên góp mặt trong danh sách những màn đổ vỡ tốn kém nhất lịch sử. Khoản tiền mà bà có được nâng tổng tài sản của Slavica Ecclestone lên 1,2 tỷ USD. Bên cạnh đó, nó cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp người phụ nữ 62 tuổi góp mặt trong danh sách những người mẫu giàu nhất thế giới.

Sự nghiệp mờ nhạt

Slavica Ecclestone (tên thật là Slavica Radić) là người mẫu gốc Croatia. Giữa muôn vàn những tên tuổi đình đám, Slavica không thực sự nổi bật.

Vào năm 7 tuổi, cha mẹ của Slavica ly dị. Bà chuyển đến sinh sống và được mẹ Ljubica Malić nuôi dạy. Chính bà là người đã dạy Slavica đạo lý: "Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn làm".

Cuộc đời của Slavica Ecclestone thay đổi hoàn toàn khi bà nhận ra bản thân khát khao trở thành siêu mẫu. Không chỉ đem lại nguồn thu nhập cao, công việc trở thành cánh cửa dẫn Slavica đến với ánh đèn sân khấu, có nhiều người hâm mộ.

Chân dài sinh năm 1958 từng có cơ hội được hợp tác với một số nhãn hàng. Có thời điểm, nhiều nhà mốt nổi tiếng săn đón bà. Trong đó, Armani là cái tên đình đám nhất.

Sự nghiệp của Slavica không nổi bật sau khi bà kết hôn với Bernie Ecclestone. Ảnh: Gettyimage.

Sự nghiệp của Slavica không nổi bật sau khi bà kết hôn với Bernie Ecclestone. Ảnh: Gettyimage.

Điểm mạnh của bà là thân hình chuẩn với chiều cao 1,88 m. Bên cạnh đó, nụ cười tươi kết hợp cùng thần thái quyến rũ đã mang về nhiều thành công cho Slavica . Chẳng mấy chốc, bà đạt đến đỉnh cao khi nhiều nhà mốt nổi tiếng muốn hợp tác với Slavica.

Tuy nhiên, sự nghiệp của người mẫu đến từ Croatia dường như không có tiến triển sau cuộc hôn nhân với CEO của Formula One - Bernie Ecclestone. Những gì mà Slavica để lại là loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Đồng thời, thông tin về công việc, những hình ảnh khi làm mẫu của bà thưa thớt dần.

Sau nhiều năm chung sống, Slavica và chồng có 2 người con gái. Tamara và Petra đến nay vẫn luôn được truyền thông săn đón.

Đến năm 2020, Slavica một lần nữa được nhắc tên khi góp mặt trong danh sách những chân dài giàu nhất thế giới.

Vụ ly hôn trị giá tỷ USD

Vào năm 1982, Armani và Formula One cùng tổ chức một sự kiện. Tại đây, Slavica ở tuổi 24 đã gặp Bernie Ecclestone. Lúc này, ông hơn bà 28 tuổi. Chiều cao của cặp đôi cũng trở thành đề tài để dân mạng phán xét vì Slavica cao hơn Bernie gần 30 cm. Truyền thông gọi đây là "cặp đũa lệch" cả về tuổi tác lẫn chiều cao.

Thậm chí, cả hai có khác biệt lớn trong ngôn ngữ khi nàng mẫu nói tiếng Italy và vị CEO chủ yếu dùng tiếng Anh. Trong những buổi hẹn hò, "ông trùm F1" sẵn sàng chi tiền để thuê thêm một phiên dịch viên, nhằm giúp chuyện giao tiếp giữa hai người trở nên dễ dàng hơn. Sau nhiều món quà sang trọng, sự kiên trì theo đuổi của Bernie Ecclestone đã được đáp lại.

Cả hai chính thức kết hôn vào năm 1985. Trước đó vào 1984, họ chào đón cô con gái đầu lòng là Tamara. 4 năm sau, Petra ra đời.

Trang Famousbio nhận định, Slavica đã bước lên một tầm cao mới, trở nên nổi tiếng hơn sau khi kết hôn với CEO của Formula One. Slavica cùng chồng và các con sống trong nhung lụa với biệt thự, khách sạn riêng, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền đắt đỏ trong suốt nhiều năm sau đó.

Vụ ly hôn giữa hai người là đề tài được quan tâm trong nhiều năm. Ảnh: Gettyimage.

Thậm chí, những người con gái của Slavica đã chia sẻ, cựu người mẫu thích tự tay làm việc nhà. Trong căn biệt thự xa hoa của gia đình Ecclestone không có máy rửa bát bởi bà muốn tự làm mọi thứ.

Sau hơn 23 năm sinh sống cùng nhau, tin tức về vụ ly hôn của Slavica và Bernie bắt đầu lan tỏa. Đến tháng 11/2008, bà chính thức nộp đơn ly dị. Tuy nhiên, phải đến tháng 3/2009, vụ ly hôn mới được chấp thuận.

Một trang tin của Anh tiết lộ, thời điểm đó Bernie Ecclestone đã có những lời lẽ không hay, xúc phạm trực tiếp đến vợ. Thậm chí, ông còn quá đam mê công việc, bỏ bê gia đình. Việc ly hôn không hề đơn giản khi Slavica đòi bồi thường 4 tỷ USD, một số tiền kỷ lục vào lúc đó.

Tuy nhiên, với đầu óc của một ông trùm, Bernie dàn xếp với chân dài sinh năm 1958. Con số cuối cùng không được công khai rõ ràng nhưng truyền thông dự đoán khoảng 1,2 tỷ USD. Số tiền cấp dưỡng đã giúp Slavica lọt danh sách những người mẫu giàu nhất thế giới.

Bernie Ecclestone cũng nhận được một số tiền lớn từ vợ sau vụ ly hôn. Theo tạp chí Forbes, quỹ tín thác của cựu người mẫu Slavica đã “tuồn” 300 triệu USD cho ông Ecclestone kể từ khi ly dị, trong một hoạt động mờ ám.

Theo The Sydney Morning Herald, từ khi ly hôn vào năm 2009 đến năm 2014, Slavica Ecclestone đã gửi cho chồng cũ gần 500 triệu USD. Theo thỏa thuận ly hôn của cặp đôi, nàng mẫu phải trả cho "ông trùm F1" khoảng 100 triệu USD/năm.

Chi tiết về vụ ly hôn được tiết lộ kỹ hơn trong bản cáo trạng dài 256 trang đưa ra tòa án Đức. Chồng cũ của Slavica khi đó, bị xét xử ở Munich vì cáo buộc đã hối lộ gần 45 triệu USD cho một nhân viên ngân hàng.

Gu ăn diện thất thường

Được gọi tên trong danh sách những người mẫu giàu nhất thế giới, Slavica Ecclestone thường khoác lên mình những thiết kế đắt đỏ. Qua loạt hình ảnh chụp phong cách đời thường hay có sự góp mặt của mẫu túi xách đắt đỏ đến từ thương hiệu xa xỉ Hermès.

Người đẹp 62 tuổi sở hữu nhiều mẫu túi xách đắt tiền. Ảnh: Gettyimage.

Chân dài sinh năm 1958 sưu tầm các mẫu túi có gam màu trung tính, dễ phối đồ như đen, xanh... Bên cạnh đó, để kết hợp cùng những bộ đồ đơn điệu, thiết kế tông đỏ được cô ưa chuộng hơn cả.

Túi xách của Hermès được tín đồ thời trang ca ngợi là những mẫu phụ kiện xa xỉ. Từng sản phẩm là thành quả tôn vinh tay nghề thủ công của các nghệ nhân. Một chiếc túi có mức giá thấp nhất là 12.000 USD. Nó được làm ra để dành riêng cho một nhóm khách hàng thượng lưu.

Gu ăn mặc của Slavica Ecclestone theo đuổi phong cách quý phái, sang trọng. Bà sở hữu trong tủ đồ nhiều thiết kế như áo lông, đầm ôm dáng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chân dài sinh năm 1958 cũng được ca ngợi là mặc đẹp. Trong nhiều năm, vợ cũ của Bernie không có tính sáng tạo, phá cách trong gu ăn mặc.

Trong khi đó, cách chọn màu sắc trang phục nhiều lần khiến bà trông già hơn. Theo thời gian, vóc dáng của Slavica không còn cân đối như trước. Bà để lộ vòng hai kém thon gọn. Gương mặt của Slavica cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu của tuổi tác.

Bà lão 67 tuổi vẫn làm người mẫu nổi tiếng Chính mái tóc bạc cùng những nếp nhăn trên gương mặt trở thành điểm thu hút của bà Joani Johnson.

Cao Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-nguoi-mau-giau-nhat-the-gioi-va-vu-ly-hon-co-gia-ty-usd-post1110090.html