Cứu người gặp nạn, dù bị đánh gãy mũi, bác sĩ vẫn thực hiện nhiệm vụ

Trong lúc đang lấy thuốc cấp cứu cho người bị nạn thì người nhà xông vào đấm liên tiếp vào vùng mắt, mũi, đầu bác sĩ Nghĩa. BV xác định, bác sĩ Nghĩa bị gãy xương sống mũi, chấn thương sưng nề mặt vùng mắt trái và bị xước giác mạc phải phẫu cấp cứu.

Chiều ngày 26/12, trao đổi với PNVN, bác sĩ Nhâm Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình cho biết, trong lúc cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa (Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình) đã bị người nhà đánh gãy mũi. Đến 18h bác sĩ Nghĩa đã được phẫu thuật, hiện đang được hồi sức tại BV Đa khoa Thái Bình.

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/12, Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận điện thoại từ Trạm Y tế xã Đông Tân (huyện Đông Hưng, Thái Bình) cho biết, có một ca tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn nên xin một xe cấp cứu 115 vận chuyển lên tuyến trên.

Tiếp nhận thông tin, trung tâm cử kíp cấp cứu gồm bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa, lái xe Đào Văn Hoàng nhanh chóng đến hiện trường. Lúc này, có rất nhiều người đang vây quanh bệnh nhân.

Bác sĩ Nghĩa đang được đồng nghiệp băng bó vết thương

Sau khi thăm khám, bác sĩ Nghĩa chẩn đoán bệnh nhân bị gẫy hở xương cẳng chân và đang rất đau. Theo nguyên tắc, bệnh nhân cần phải được giảm đau trước để chống sốc. Sau đó băng vô khuẩn và băng nẹp cố định rồi mới vận chuyển về BV. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân cho rằng xe cứu thương phải chở đi ngay. Bác sĩ Nghĩa đã giải thích cho người nhà bệnh nhân, rồi quay lại xe lấy thuốc.

Khi bác sĩ Nghĩa đứng ở cửa xe cấp cứu lấy thuốc thì một người nhà xông vào đấm liên tiếp vào vùng mắt, mũi, đầu, làm gẫy kính. Thấy vậy, một số người đứng quanh xông vào can ngăn. Sau đó, bác sĩ Nghĩa vẫn tiếp tục tập trung thực hiện các trình tự cấp cứu cho bệnh nhân rồi chuyển về BV Đa khoa Thái Bình.

Với vết thương quanh vùng mặt, bác sĩ Nghĩa được xác định bị gãy mũi. Ngoài ra, mắt cũng có thể bị ảnh hưởng nên trung tâm đã chuyển đến BV Da khoa Thái Bình để điều trị. Qua hình ảnh chiếu chụp, xác định bác sĩ Nghĩa bị gẫy xương sống mũi, chấn thương sưng nề mặt vùng mắt trái và bị xước giác mạc, sưng nề vùng trán.

Cũng theo bác sĩ Hiền, tiếp nhận thông tin, trung tâm đã báo cáo sự việc lên đơn vị cấp trên và Công an huyện Đông Hưng ngay đêm 25/12. Công an huyện Đông Hưng đã tạm giữ đối tượng hành hung bác sĩ Nghĩa để điều tra.

Trao đổi với PNVN, người nhà bác sĩ Nghĩa cho biết, khoảng 17h ngày 26/12, bác sĩ Nghĩa đã được phẫu thuật tại BV Đa khoa Thái Bình. Hiện tại, bác sĩ Nghĩa vẫn đang hôn mê.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/cuu-nguoi-gap-nan-du-bi-danh-gay-mui-bac-si-van-thuc-hien-nhiem-vu-post37047.html