Cứu người đàn ông bị trúng đạn

Các bác sĩ Bệnh viện Vĩnh Đức (Quảng Nam) đã phẫu thuật trong 5 giờ, truyền 1,5 lít máu để cứu người bị trúng đạn, đứt động mạch và tĩnh mạch đùi.

Ngày 24/12, bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho biết bệnh viện đã phẫu thuật lấy viên đạn găm trong đùi nam thanh niên nhập viện một ngày trước đó.

 Viên đạn được các bác sĩ lấy ra sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Viên đạn được các bác sĩ lấy ra sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Ân cho biết tối 23/12, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân N.N.H. (31 tuổi, ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) trong tình trạng mất máu nhiều ở đùi phải.

Sau khi siêu âm, chụp X-Quang, bác sĩ xác định trong đùi phải của anh H. có viên đạn, khả năng làm tổn thương các mạch máu nên phải phẫu thuật.

Các bác sĩ đã phẫu thuật trong 5 giờ và truyền 4 đơn vị máu (khoảng 1,5 lít) để lấy viên đạn ra ngoài.

Bác sĩ Ân cho biết đây là trường hợp hiếm gặp vì bệnh nhân vừa bị đứt động mạch và cả tĩnh mạch nên gây khó khăn trong phẫu thuật.

Anh H. cho biết chiều 23/12, trong lúc đi làm về, anh bị trúng đạn từ khẩu súng bắn chim của một thợ săn.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-nguoi-dan-ong-bi-trung-dan-post1166405.html