Cứu người ăn lá ngón

Do mâu thuẫn gia đình, chị Lỳ Y B. (1997, trú bản Phà Khốm, xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An) đã ăn lá ngón tự tử. Phát hiện sự việc, người nhà đưa chị B. đến Trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng.

Các y, bác sĩ đang cứu chữa cho bệnh nhân B.

Các y, bác sĩ đang cứu chữa cho bệnh nhân B.

Do mâu thuẫn gia đình, chị Lỳ Y B. (1997, trú bản Phà Khốm, xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An) đã ăn lá ngón tự tử. Phát hiện sự việc, người nhà đưa chị B. đến Trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng. Các y, bác sĩ Đồn BP Tri Lễ và Trạm Y tế xã đã khẩn trương cứu chữa cho nạn nhân. Sau 3 giờ tích cực cấp cứu, bệnh nhân đã hết tím tái, đỡ khó thở, có thể nói chuyện. Ngày 11-2, ĐBP Tri Lễ cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt, có thể về nhà.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_220138_cuu-nguoi-an-la-ngon.aspx