Cứu ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Khoảng 6 giờ ngày 31-10, xã Tam Giang nhận được tin báo về  chiếc tàu câu mực số hiệu QNa 91739 TS của ông Lương Tấn Sỹ (1974, trú xã Tam Giang, H. Núi Thành, Quảng Nam) với 36 lao động vào tránh gió tại đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã bị sóng lớn đánh chìm.

Khoảng 6 giờ ngày 31-10, xã Tam Giang nhận được tin báo về chiếc tàu câu mực số hiệu QNa 91739 TS của ông Lương Tấn Sỹ (1974, trú xã Tam Giang, H. Núi Thành, Quảng Nam) với 36 lao động vào tránh gió tại đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã bị sóng lớn đánh chìm. Nhận được thông tin, BĐBP đảo Song Tử Tây đã huy động lực lượng cứu được 34 lao động. Riêng ngư dân tên Ban (quê xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) được vớt lên bờ nhưng đã tử vong, chủ tàu Lương Tấn Sỹ vẫn đang mất tích.

H.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_174454_cu-u-ngu-dan-ga-p-na-n-o-truo-ng-sa.aspx