Cứu ngư dân bị tời cuốn gãy cả 2 tay, toàn thân tê liệt

Trong lúc hành nghề, ngư dân Sanh bị máy tời đập, quấn gãy cả 2 tay, gãy xương sườn 6, 7, toàn thân tê liệt.

SAR 412 hạ xuồng cao su đón ngư dân - Ảnh: Nguyễn Tú

Lúc 19 giờ 30 ngày 3.3, tàu cứu nạn SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (gọi tắt là Đà Nẵng MRCC) đưa một ngư dân của TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam bị tai nạn lao động nghiêm trọng về Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng cấp cứu.

Hồi 11 giờ cùng ngày, tàu cá QNa 92950 hành nghề ở vùng biển cách Đà Nẵng 52 hải lý về phía đông thì ngư dân Nguyễn Văn Sanh (49 tuổi, ngụ P.Thanh Hà, TP.Hội An) bị tai nạn lao động.

Ông Sanh được đưa về bờ - - Ảnh: Nguyễn Tú

Thuyền trưởng tàu cá là ông Phạm Văn Du (cùng ngụ P.Thanh Hà) cho biết ông Sanh bị tời cuốn dây đập vào mặt, dây tới quấn gãy xương hai cánh tay, gãy xương sườn số 6 và 7 bên trái. Nạn nhân khó thở, toàn thân bị tê liệt.

Tàu cá được nối máy để Trung tâm Cấp cứu y tế (115) TP.Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân sơ cứu người bị nạn.

Lúc 14 giờ 45 cùng ngày, tàu SAR 412 đưa bác sĩ 115 Đà Nẵng tiếp cận được tàu có ngư dân bị nạn.

Ông Sanh được chuyển qua tàu SAR 412 cấp cứu và khẩn trương chạy về bờ.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuu-ngu-dan-bi-toi-cuon-gay-ca-2-tay-toan-than-te-liet-938242.html