Cứu ngư dân bị tai biến mạch máu não trên biển

Lúc 20 giờ 10 phút tối 10-4, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng (Trung tâm II) đã đưa thuyền trưởng Hoàng Văn Tạo (57 tuổi) về tới Đà Nẵng và chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục cấp cứu. Hiện sức khỏe ngư dân này đã qua cơn nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa thuyền trưởng Hoàng Văn Tạo lên tàu SAR 412.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa thuyền trưởng Hoàng Văn Tạo lên tàu SAR 412.

Trước đó, lúc 15 giờ 9 phút ngày 9-4, Trung tâm II nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp từ tàu QNa 91944 TS, theo đó lúc 13 giờ cùng ngày, khi tàu đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa tại vị trí 15o29’N - 113o48’E (cách đảo Bông Bay 85 hải lý về hướng Đông Nam) thì ông Hoàng Văn Tạo (57 tuổi), thuyền trưởng của tàu bị tai biến mạch máu não với các triệu chứng đau đầu dữ dội, toàn thân không cử động được, tàu yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Thuyền trưởng Hoàng Văn Tạo được chăm sóc y tế.

Lúc 19 giờ 31 phút ngày 9-4, tàu SAR 412 được lệnh rời cầu thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho tàu QNa 91944 TS, vượt qua hải trình dài xuyên đêm với tốc độ tối đa, lúc 7 giờ 55 phút ngày 10-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNa 91944 TS, tình trạng ông Tạo lúc này đã có chuyển biến xấu, hôn mê sâu, có biểu hiện của liệt nửa người, sau khi trải qua ca cấp cứu để ổn định tình trạng, bệnh nhân được chuyển qua tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền điều trị.

ANH ĐÀO. Ảnh: Trung tâm II cung cấp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39814902-cuu-ngu-dan-bi-tai-bien-mach-mau-nao-tren-bien.html