Cựu Ngoại trưởng Mỹ: Ông Trump làm suy yếu an ninh Mỹ

Ông Kerry cho rằng, Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran mới làm suy yếu an ninh Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây có cuộc phỏng vấn với kênh "Face the Nation" của CBS, cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran mới chính là điều làm suy yếu an ninh của nước Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ gọi ông Trump thiếu hiểu biết về thỏa thuận Iran.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại lời Tổng thống Mỹ ví hiệp ước hạt nhân với Iran - Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) là "thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước tới nay" và cho rằng, ông Trump không hiểu gì về thỏa thuận hạt nhân này.

"Thật không may, nên nói là thật đáng buồn hơn, ông ấy thực sự không hiểu ông ấy đang nói về cái gì... Đây là một thỏa thuận phức tạp liên quan đến việc kiểm tra và trách nhiệm của các bên trong thỏa thuận. Không một quốc gia nào phải làm nhiều như Iran để tuân thủ thỏa thuận này. Và sau đó, họ (Iran-ND) lại vi phạm thỏa thuận?" - ông Kerry bình luận.

Ông Kerry bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Trump cho rằng, JCPOA là có hại cho nước Mỹ. Đồng thời nhấn mạnh thêm rằng chính quyền ông Trump có thể phá vỡ chính sách hạt nhân quốc tế.

Cựu Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh lại rằng, các quốc gia ký kết JCPOA như Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh đã đều cố gắng hết sức để bảo vệ thỏa thuận này và duy chỉ có Mỹ là đã làm điều ngược lại.

"Chỉ có ông Trump mới làm điều ngược đời. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nghĩ rằng nên giữ lại thỏa thuận, những người thông minh bên cạnh ông Trump nghĩ rằng ông ấy nên giữ lại thỏa thuận đó. Thực tế cho thấy thỏa thuận này đang phát huy tác dụng" - cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ông John Kerry, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama và là thành viên tham gia đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông cũng nhấn mạnh không có ý chế nhạo Tổng thống Trump nhưng khi Mỹ đang tham gia vào một thỏa thuận tốt, ông muốn cố gắng để cứu chúng.

"Tôi đã cố gắng cứu hiệp định, chính sách của Mỹ và ý thức chung" - ông John Kerry tuyên bố.

Truyền thông Mỹ cho biết, trong năm nay đã nhiều lần ghi nhận ông John Kerry thúc đẩy các cuộc gặp tới Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif để tìm ra giải pháp cho thỏa thuận hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran sau đó xác nhận đã gặp gỡ với ông John Kerry và cả hai đã bàn luận về thỏa thuận hạt nhân.

Trong khi đó, đáp lại những lời bình luận của cựu Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Trump nhắc lại vụ tai nạn xe đạp gãy xương đùi của ông John Kerry và ám chỉ ông Kerry thiếu đi lập trường kiên quyết khi đàm phán thỏa thuận với Iran.

“John Kerry không phải người đàm phán xuất sắc nhất. Ông ấy không bao giờ rời khỏi bàn đàm phán trừ khi ông ấy bị ngã xe đạp gẫy chân” - ông Trump nói.

Thậm chí, vị Tổng thống Mỹ còn cho rằng, cựu Ngoại trưởng nên tránh xa các cuộc đàm phán về việc duy trì thỏa thuận chương trình hạt nhân của Iran.

"John Kerry không thể "chịu đựng" với thực tế là ông ta đã nắm trong tay cơ hội nhưng ông ta đã bỏ lỡ nó! Hãy tránh xa các cuộc đàm phán đi, John, ông đang làm tổn hại đất nước của mình đấy!" - nhà lãnh đạo Mỹ viết trên tài khoản riêng Twitter hồi tháng 5.

Ông Trump thách thức cựu Ngoại trưởng Mỹ làm Tổng thống.

Phản ứng lại tuyên bố trên, trong cuộc phỏng vấn của CBS, ông John Kerry nhận định: "Tôi nghĩ nước Mỹ và nền dân chủ của chúng ta phải được đặt lên trên hết những dòng tweet này".

Cựu Ngoại trưởng Mỹ gọi ông Trump là “chưa chân thành” và “không ý thức được việc mình đang nói gì”. Ông cũng không loại trừ khả năng ông có thể sẽ tranh cử trong nhiệm kỳ tới.

Tổng thống Trump hôm 3/9 đã đăng tải 1 dòng tweet có nội dung thách thức ông Kerry tham gia tranh cử Tổng tống năm 2020: “Tôi thấy ông John Kerry, người đứng sau thỏa thuận hạt nhân Iran hiện đã bị hủy bỏ, đang cân nhắc về việc tranh cử. Tôi nên cảm thấy may mắn. Tình hình (phe Dân chủ) hiện tại rất có lợi cho tôi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là tồi tệ và tuyên bố rút khỏi thỏa thuận bởi chúng làm suy yếu an ninh của Mỹ. Washington đã tung các đòn trừng phạt "mạnh mẽ" nhất về phía Iran để cho thấy sức ép, buộc nước này phải chấp nhận một thỏa thuận có lợi nhiều hơn nữa cho nước Mỹ.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-ngoai-truong-my-ong-trump-lam-suy-yeu-an-ninh-my-3364847/