Cựu Ngoại trưởng Mỹ lo chiến tranh lạnh mới với Nga-Trung

Đã có ít nhất hai cựu Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo nguy cơ cao nổ ra Chiến tranh Lạnh thứ hai giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ George Shultz tuyên bố hôm 30 tháng 10 rằng, do các hành động của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Washington đang có quan hệ thù địch với hầu hết các nước trên thế giới; còn với Liên bang Nga và Trung Quốc thì thậm chí mối quan hệ này còn đang mấp mé bên bờ vực Chiến tranh Lạnh thứ hai.

Chính khách George Schultz đã từng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong nhiều đời Tổng thống Mỹ. Đặc biệt, ông là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 1982 đến năm 1989 và là Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ những năm 1972-1974. Đến tháng 12 này ông sẽ tròn 100 tuổi.

Theo lời ông George Shultz, không chỉ làm xấu đi quan hệ với các đối thủ của mình, mà Hoa Kỳ còn phá hỏng quan hệ ngay cả với các đồng minh thân cận ở châu Âu và châu Á. Đồng thời, nước Mỹ đã thực sự từ bỏ ngoại giao, thay vào đó là đe dọa quân sự.

“Chúng ta đang tiệm cận tình huống Chiến tranh Lạnh thứ hai trong quan hệ với Trung Quốc và Nga. Dựa vào đe dọa quân sự với những nỗ lực ngoại giao tối thiểu hoặc không hề dùng đến ngoại giao, đó là đặc điểm dễ thấy nhất trong quan hệ của chúng ta với các nước, mà chúng ta gắn cho là chống Mỹ”.

Ông George Shultz lưu ý rằng, nếu trong quan hệ với các đồng minh tồn tại sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, sẽ mất nhiều năm, thậm chí là nhiều đời tổng thống để loại bỏ yếu tố tiêu cực này.

Vị cựu chính trị gia kêu gọi chính quyền Washington chứng tỏ với các đối tác thân thiết rằng, nước Mỹ luôn chia sẻ những giá trị dân chủ với họ; bên cạnh đó, cũng cần thể hiện cho các đối thủ thấy “khả năng có thể làm việc cùng nhau” để loại bỏ những vấn đề toàn cầu.

Giới cựu chính khách Mỹ đang lo ngại về cuộc “Chiến tranh lạnh mới”

Giới cựu chính khách Mỹ đang lo ngại về cuộc “Chiến tranh lạnh mới”

Trước đây, một cựu Ngoại trưởng Mỹ khác là ông Henry Kissinger cũng đã cảnh báo chính quyền của ông Donald Trump về việc “tình hình thế giới đang tương tự như trước Thế chiến thứ nhất”, xuất phát từ những căng thẳng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc.

Ông Kissinger chính là người từng giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, những năm đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô đang trở nên gay gắt.

Ông giải thích sự xuất hiện của cuộc xung đột này là do các sự xuất hiện của các cường quốc mới nổi và sự trỗi dậy của các cường quốc kỳ cựu, cùng với đó là những công nghệ mới, những điều đó đã làm thay đổi cục diện địa-chính trị thế giới hiện nay.

Vị cựu Ngoại trưởng Mỹ thời Chiến tranh lạnh cho rằng, trong thế giới ngày nay nước Mỹ cần có tư duy mới và nhận thức được rằng “thế giới quá phức tạp để một quốc gia có thể duy trì quyền bá chủ cả về kinh tế và chiến lược”, Mỹ cần phải bỏ cái tư duy độc bá đó đi.

Theo ông, Hoa Kỳ và các đối thủ phải thiết lập “giới hạn đối đầu địa-chính trị”, thỏa thuận với nhau về “luật chơi” để tránh nguy cơ leo thang căng thẳng và phải tuân thủ chặt chẽ các quy tắc đó, nếu không thế giới sẽ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/cuu-ngoai-truong-my-lo-chien-tranh-lanh-moi-voi-nga-trung-3421706/