Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry A. Kissinger: Covid-19 sẽ thay đổi trật tự thế giới

Trong một bài xã luận trên tạp chí Phố Wall, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry A. Kissinger đã nhận định rằng đại dịch Covid-19 sẽ thay đổi mãi mãi trật tự thế giới.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry A. Kissinger. (Nguồn: Sputnik)

“Thực tế là thế giới sẽ không còn như hiện tại sau đại dịch Covid-19. Mỹ phải bảo vệ công dân của mình khỏi dịch bệnh và nhanh chóng bắt đầu lên kế hoạch cho một kỷ nguyên mới”, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry A. Kissinger nói.

Đại dịch Covid-19 gợi lại trong tâm trí nhà ngoại giao kỳ cựu khoảng thời gian khi ông còn trẻ tại Sư đoàn bộ binh 84, trong trận chiến Bulge (trận chiến lớn và tàn khốc nhất của quân đội Mỹ trong Thế chiến II). Là con trai của gia đình Do Thái Đức, ông tham gia Thế chiến II. Bùng nổ vào ngày 16/12/1944, trận chiến Bulge kéo dài hơn một năm cho đến ngày 25/1/1945 và cướp đi hơn 190.000 sinh mạng.

“Giờ đây, cũng giống như vào thời điểm cuối năm 1944, tôi có một cảm giác nguy hiểm cận kề, không nhắm vào bất kỳ con người cụ thể nào, mà là sự tấn công ngẫu nhiên với sự tàn phá ghê gớm”, ông Kiss Kissinger nói.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng có một sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. “Trước kia, sức chịu đựng của người Mỹ được củng cố bởi mục đích quốc gia tối thượng. Bây giờ, ở một đất nước bị chia rẽ, một chính phủ hiệu quả và có tầm nhìn xa là vô cùng cần thiết để vượt qua những trở ngại chưa từng có”, thông điệp của ông có ý chỉ trích ngầm chính quyền Tổng thống Trump vì phản ứng chưa tốt với đại dịch Covid-19.

Theo ông Henry A. Kissinger, các quốc gia trên thế giới nỗ lực bảo đảm sự an toàn của người dân trước đại dịch bên trong cánh cửa khép kín với bên ngoài. Các quốc gia có niềm tin rằng sẽ sớm khôi phục sự ổn định sau đại dịch Covid-19. Tuy vậy, chính trị gia 96 tuổi cho rằng, chìa khóa để chiến thắng không phải là đóng cửa và thực hiện những nỗ lực quốc gia thuần túy mà là hợp tác quốc tế.

“Trong khi cuộc tấn công vào sức khỏe con người chỉ là tạm thời, tôi hy vọng là như vậy, thì biến động chính trị và kinh tế mà Covid-19 tạo ra có thể kéo dài qua nhiều thế hệ, trật tự thế giới có thể gặp rủi ro”, ông Henry A. Kissinger nhấn mạnh, đồng thời cho rằng Mỹ cần là quốc gia đi đầu trong những nỗ lực để thế giới không bị tụt hậu sau đại dịch.

Thu Hiền

(theo WSJ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuu-ngoai-truong-my-henry-a-kissinger-covid-19-se-thay-doi-trat-tu-the-gioi-113072.html