Cứu nạn thuyền viên Trung Quốc trên vùng biển Khánh Hòa

Hồi 18h32 ngày 04/9/2018, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin trực tiếp từ thuyền trưởng tàu Yuan Fu Star (số IMO: 9493585) với nội dung: tàu đang trên đường hành trình từ Trung Quốc đi Singapore, đến vị trí cách Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam) khoảng 145 hải lý về hướng Đông Bắc, có thuyền viên tên Kong Jun Jie`s (sinh năm 1992, quốc tịch Trung Quốc) bị tai nạn lao động nghiêm trọng, bị mất máu nhiều, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được chữa trị kịp thời. Thuyền trưởng tàu Yuan Fu Star yêu cầu được Trung tâm tiến hành cứu nạn khẩn cấp.

Tàu SAR 27-01 đã tìm mọi cách tiếp cận với tàu Yuan Fu Star và chuyển nạn nhân lên tàu cứu nạn

Sau khi xác minh thông tin ban đầu, Trung tâm đã lập tức kết nối tư vấn y tế khẩn cấp để hướng dẫn cho thuyền viên trên tàu tiến hành sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân, đồng thời yêu cầu thuyền trưởng tàu Yuan Fu Star cho tàu chuyển hướng thẳng về Nha Trang với tốc độ tối đa.

Tổ y tế lên tàu có thuyền viên bị nạn để thực hiện cấp cứu tại chỗ, ổn định vết thương

Nhận thấy tình trạng nạn nhân cần được đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp, được sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, vào lúc 00h40 ngày 05/9/2018, Trung tâm đã điều động tàu TKCN SAR 27-01 cùng với tổ cấp cứu y tế của tàu từ Nha Trang đi cứu nạn. Lúc này, tại khu vực hiện trường có mưa lớn, giông cục bộ, thời tiết rất xấu, độ cao sóng từ 2-3m. Giữa đêm tối mịt mùng, sóng to, gió lớn, tàu cứu nạn SAR 27-01 đã tìm mọi cách tiếp cận với tàu Yuan Fu Star, đưa được tổ y tế lên tàu có thuyền viên bị nạn để thực hiện cấp cứu tại chỗ, ổn định vết thương và chuyển nạn nhân lên tàu cứu nạn đưa về bờ cấp cứu.

Tàu SAR 27-01 đã vượt sóng trong đêm đưa nạn nhân người Trung Quốc về Nha Trang

Ngay sau đó, tàu SAR 27-01 đã vượt sóng trong đêm với tốc độ tối đa đưa nạn nhân người Trung Quốc về Nha Trang. Tàu đã cập cầu cảng Nha Trang lúc 10h15 ngày 05/9/2018, do được cấp cứu kịp thời, thuyền viên người Trung Quốc đã tạm ổn định vết thương khi được bàn giao cho lực lượng y tế trên bờ. Trung tâm cũng đã thông báo tình hình cứu nạn thuyền viên tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Trung Quốc và các cơ quan ngoại giao để phối hợp giải quyết vụ việc.

Duy Công

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/56449/cuu-nan-thuyen-vien-trung-quoc-tren-vung-bien-khanh-hoa-.aspx