Cứu nạn thành công tàu đánh cá Phú Yên hỏng máy ở Trường Sa

Mặc dù sóng gió cấp 5, cấp 6 và phải cứu nạn trong đêm tối, các cán bộ, chiến sỹ tàu Trường Sa 22 đã tích cực tiếp cận tàu cá, phối hợp cùng chủ tàu triển khai phương án lai kéo tàu về đảo Đá Đông.

Lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 19/8, tàu Trường Sa 22, thuộc Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) đã lai kéo một chiếc tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên gặp sự cố kỹ thuật về neo đậu an toàn tại đảo Đá Đông, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu cá bị nạn mang biển kiểm soát PY-92889 TS, do anh Lê Văn Mỹ (thường trú tại Phường 6, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) làm chủ tàu, rời bến ngày 9/8/2020, trên tàu có 10 thuyền viên.

Vào đêm 18/8, tàu bị hỏng mặt đĩa hộp số nên phải thả trôi theo sóng tại khu vực cách đảo Đá Đông khoảng 11 hải lý về phía Đông Nam. Sau đó, thuyền trưởng tàu đã phát tín hiệu cần sự trợ giúp.

Sở Chỉ huy Vùng 4 đã lệnh tàu Trường Sa 22 đang hoạt động trên khu vực gần đó nhanh chóng chuyển hướng đến cứu tàu cá bị nạn.

Mặc dù sóng gió cấp 5, cấp 6 cản trở và việc cứu nạn phải tiến hành trong đêm tối, nhưng các cán bộ, chiến sỹ tàu Trường Sa 22 đã tích cực tiếp cận tàu cá, phối hợp cùng chủ tàu triển khai phương án lai kéo tàu về đảo Đá Đông.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, hiện sức khỏe của các thuyền viên trên tàu PY-92889 TS ổn định./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-nan-thanh-cong-tau-danh-ca-phu-yen-hong-may-o-truong-sa/658338.vnp