Cứu nạn thành công tàu cá và 15 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Ngày 14-6, Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đã cứu thành công phương tiện NA - 97175 TS cùng 15 thuyền viên gặp nạn trên biển vào ngày 13-6.

Phương tiện NA-97175 TS được Hải đội 2, BĐBP Nghệ An lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Gia Hân

Phương tiện NA-97175 TS được Hải đội 2, BĐBP Nghệ An lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Gia Hân

Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 13-6, Hải đội 2 nhận được tin báo, phương tiện NA-97175 TS gồm có 15 thuyền viên do ông Trần Văn Chắt làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản trên biển thì bị hỏng máy và hộp số đang trôi dạt trên vùng biển Nghệ An, cách bờ biển khoảng 72 hải lý về phía Đông. Phương tiện đang gặp nguy hiểm do nước rò rỉ vào khoang máy, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hải đội 2 đã huy động kíp tàu cùng 15 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên chỉ huy, xuất phát cứu nạn. Sau nhiều giờ vượt biển, đến 23 giờ 15 phút cùng ngày, tàu của Hải đội 2 đã tiếp cận được tàu gặp nạn. Lúc này, các thuyền viên trên tàu đã thấm mệt, tàu đang trong tình trạng lênh đênh trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 nhanh chóng giúp đỡ, động viên tinh thần các thuyền viên trên tàu bị nạn, kịp thời thăm khám và kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên, đồng thời hỗ trợ lai dắt phương tiện vào bờ. Mặc dù thời tiết xấu, sóng cấp 5, sau gần 26 giờ cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã khắc phục khó khăn lai dắt tàu NA-97175 TS cùng các thuyền viên về cảng Lạch Quèn (Quỳnh Lưu, Nghệ An) lúc 14 giờ ngày 14-6.

Gia Hân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-nan-thanh-cong-tau-ca-va-15-thuyen-vien-gap-nan-tren-vung-bien-nghe-an-post429850.html