Cứu nạn thành công tàu cá cùng 17 ngư dân

Sau 31 tiếng đồng hồ, vượt gần 300 km, đến 17 giờ 30 phút chiều 15-10, tàu cứu hộ của Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) đã cứu nạn thành công tàu cá cùng 17 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Tàu cá bị nạn được tàu BĐBP Nghệ An lai dắt vào cảng Cửa Lò an toàn.

Trước đó, lúc 18 giờ tối 13-10, tàu cá NA90988TS do ông Nguyễn Bá Duẩn, (trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 16 thuyền viên đang hoạt động khai thác hải sản tại khu vực cách đông nam Cửa Hội (Nghệ An) khoảng hơn 72 hải lý (gần 300 km) thì bị hỏng máy; nước tràn vào khoang máy, tàu có nguy cơ bị chìm; thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động tàu BP 06.19.01 và 15 cán bộ, chiến sĩ lập tức ra khơi cứu nạn tàu cá. Đến 20 giờ đêm 14- 10, tàu cứu hộ đã tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành công tác cứu hộ và tổ chức lai dắt tàu bị nạn vào bờ. Sau 31 tiếng đồng hồ vượt sóng gió, lực lượng cứu hộ BĐBP Nghệ An đã lai dắt tàu cá bị nạn cập cảng Cửa Lò an toàn cùng 17 thuyền viên.

BĐBP Nghệ An tặng quà và áo phao cho các thuyền viên tàu cá bị nạn.

CHÂU THƯỢNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37935502-cuu-nan-thanh-cong-tau-ca-cung-17-ngu-dan.html