Cứu nạn thành công một thuyền trưởng tàu cá bị bỏng nặng trên biển

Thuyền trưởng tàu NA 93607 TS được chuyển lên bờ cấp cứu sau khi bị bỏng hơi nước trong quá trình đánh bắt.

Theo thông tin từ báo VTC News, khoảng 6h ngày 1/6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC - thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT) nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn từ tàu NA 93607 TS.

Trước đó, khoảng 2h ngày 1/6, tàu NA 93607 TS đang khai thác hải sản trên biển thuộc Vịnh Bắc Bộ cách Cửa Lò (Nghệ An) khoảng 107 hải lý thì thuyền trưởng Đào Văn Nguyên (trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị bỏng hơi nước khiến toàn thân phỏng rộp, tróc da vùng đầu, mặt. Tình trạng nạn nhân lúc này rất nguy hiểm, đe dọa tới tính mạng.

Các thủy thủ trên tàu cá áp dụng các biện pháp cứu chữa truyền thống nhưng không thuyên giảm, các thuyền viên trên tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Thuyền trưởng Đào Văn Nguyên được cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nặng - Báo Giao thông

Thuyền trưởng Đào Văn Nguyên được cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nặng - Báo Giao thông

Sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam MRCC đã yêu cầu tàu cá thường xuyên giữ liên lạc để cập nhật vị trí tàu, tình trạng sức khỏe nạn nhân, đồng thời tiến hành tư vấn, hướng dẫn biện pháp sơ cứu y tế cho thuyền viên, theo Infonet đưa tin.

Qua thông tin trao đổi, các bác sĩ thuộc lực lượng cứu nạn nhận định nạn nhân bị bỏng từ độ 3 trở lên, nếu không cấp cứu kịp thời có khả năng dẫn đến sốc, nhiễm trùng toàn thân.

Trước tình hình khẩn cấp, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 273 rời cầu cảng Trung tâm khu vực I tại Hải Phòng đi cứu nạn khẩn cấp.

Đến 15h48’ cùng ngày, tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu cá NA 93607 TS. Nạn nhân Nguyên được cấp cứu, ổn định tình trạng và chuyển sang tàu SAR 273 để đưa về cảng Cửa Lò an toàn, sau đó được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/cuu-nan-thanh-cong-mot-thuyen-truong-tau-ca-bi-bong-nang-tren-bien-147261.html