Cứu nạn thành công 8 thuyền viên ở vùng biển Thừa Thiên - Huế

Khi đang hành nghề, tàu ĐNa 90946 TS bị hỏng máy chính, máy liên lạc ICOM không hoạt động, tàu cá trôi dạt trong khu vực có mưa giông...

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h55' ngày 21/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) tại Đà Nẵng nhận cuộc điện thoại chập chờn của thuyền trưởng tàu ĐNa 90946 TS đó là ông Nguyễn Mỡ (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Trong lúc hành nghề tại vị trí 16050 N – 108033 E (vùng biển Thừa Thiên - Huế), tàu bị sự cố đột ngột, máy chính tắt lịm và không khởi động lại được. Mặt khác, máy liên lạc ICOM của tàu không thể sử dụng vì nguồn điện ắc quy dự phòng đã cạn nên tàu ĐNa 90946 TS không thể gọi các tàu xung quanh đến trợ giúp được.

Cùng thời điểm này, tại khu vực bị nạn có mưa giông, tàu bị nạn có xu hướng trôi dạt về hướng Đông, khả năng mất liên lạc với đất liền rất cao (do sóng điện thoại di động ngày càng yếu dần). Trước tình hình đó, thuyền trưởng Nguyễn Mỡ đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận thông tin trên, Trung tâm 2 đã động viên tinh thần thuyền viên tàu ĐNa 90946 TS, hướng dẫn tàu bị nạn các biện pháp hạn chế trôi dạtnhằm đảm bảo duy trì sóng điện thoại di động, tìm mọi biện pháp khắc phục sự cố máy chínhvà đồng thời treo các dấu hiệu để nhận biết.

Sau nhiều giờ nổ lực khắc phục sự cố máy chính nhưng bất thành, một lần nữa thuyền trưởng tàu ĐNa 90946 TS đã kêu gọi Trung tâm 2 giúp đỡ khẩn cấp vì tinh thần thuyền viên đang hoang mang, không biết sinh mạng sẽ trôi dạt về đâu.

Trong hai ngày liên tiếp, tàu cứu hộ SAR 274, 411 và 412 liên tục cứu hộ thành công ba tàu gặp nạn.

Trong hai ngày liên tiếp, tàu cứu hộ SAR 274, 411 và 412 liên tục cứu hộ thành công ba tàu gặp nạn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ngay lập tức điều động tàu SAR 274 đang thường trực tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến đi cứu nạn lúc 19h30' tối 21/12.

8 thuyền viên tàu ĐNa 90946 TS nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Trung tâm 2.

Đến 23h15' cùng ngày, tiếp cận tàu bị nạn tại 16046’N – 108029’E, lực lượng cứu nạn hạ xuồng công tác,sử dụng các thiết bị tìm kiếm ban đêm để tiến hành tìm kiếm tàu bị nạn. Toàn thể thuyền viên tàu cá ĐNa 90946 TS đã được tìm thấy và cứu vớt an toàn, 08 thuyền viên bị nạn được chuyển về tàu SAR274 để được chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần và các nhân viên cứu nạn đã hỗ trợ buộc tàu, tiến hành lai dắt tàu ĐNa 90946 TS về bờ, bảo toàn tài sản của bà con ngư dân.

Lúc 07h40' sáng 22/12, toàn bộ 08 thuyền viên và tàu ĐNa 90946 TS đã được lực lượng cứu nạn đưa về bờ an toàn và tiến hành bàn giao cho các cơ quan liên quan theo đúng quy định.

Trước đó ngày 21/12, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nạn thành công 08 ngư dân và hỗ trợ đưa tàu ĐNa 90364 TS bị bó trục lắp, mất chủ động, nước tràn vào tàu do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Cùng thời điểm đó, tàu SAR 411 đã cứu nạn thành công du thuyền và 05 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển ....

Thoại Khanh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cuu-nan-thanh-cong-8-thuyen-vien-o-vung-bien-thua-thien--hue-d86890.html