Cứu nạn thành công 7 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Ngày 16/11, thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 7 ngư dân trên tàu cá 90493TS của xã Hoằng Trường gặp nạn trên biển.

Vào sáng ngày 15/11, tàu cá 90493TS, có công suất 300CV của ông Nguyễn Hữu Sơn, sinh năm 1989, trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) gặp sự cố trên biển khi đang đánh bắt hải sản.

Thời điểm này, sóng lớn làm vỡ đáy làm tàu bị chìm tại tọa độ 190 29“N – 1060 06”, cách bờ biển Thanh Hóa – Nghệ An khoảng 25 hải lý. Trên tàu có 7 người, tình thế vô cùng cấp bách.

 Tàu cá của ông Lê Viết Tuân đón các ngư dân trở về

Tàu cá của ông Lê Viết Tuân đón các ngư dân trở về

Nhận được tin cầu cứu, lực lượng cứu hộ Thanh Hóa phối hợp với tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Đài thông tin báo bão thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần đó biết để ứng cứu. Tàu cá NA 93195TS của tỉnh Nghệ An đang hoạt động gần đó đã đến cứu nạn kịp thời đưa 7 thuyền viên trên tàu an toàn.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã cử cán bộ, phối hợp với địa phương và gia đình cử tàu cá của ông Lê Viết Tuân, thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường đến tiếp nhận 7 ngư dân bị nạn. Các ngư dân đã trở về nhà an toàn.

Hiện, cơ quan chức năng đã đánh dấu vị trí tàu chìm để lên phương án trục vớt, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cuu-nan-thanh-cong-7-ngu-dan-bi-chim-tau-tren-bien-321102.html