Cứu nạn thành công 39 thuyền viên tàu câu mực gặp nạn trên biển

17 giờ chiều 6-10, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam kéo tàu đánh cá QNa 90927-TS gặp nạn trên biển, cùng với 39 thuyền viên cập cảng Nha Trang an toàn.

Tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam kéo tàu đánh cá QNa 90927-TS cập cảng Nha Trang an toàn. Ảnh: Hải Luận

Tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam kéo tàu đánh cá QNa 90927-TS cập cảng Nha Trang an toàn. Ảnh: Hải Luận

Trước đó, sáng ngày 5-10, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (39 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng về việc tàu QNa 90927 TS cùng 39 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Tàu QNa 90927-TS hành nghề câu mực khơi, khi tàu đang từ vùng biển quần đảo Trường Sa về bờ, thì bị gãy trục láp và hỏng máy chính không điều khiển được. Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng sửa chữa trong một thời gian dài nhưng không thể khắc phục được.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 ra hiện trường để cứu nạn. Đến 19 giờ ngày 5-10, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu câu mực, cách bờ biển Nha Trang khoảng 70 hải lý, lực lượng cứu nạn đã kịp thời bố trí lực lượng sang tàu bị nạn hỗ trợ bơm nước và chống thủng, chăm sóc y tế, động viên các thuyền viên, cung cấp các trang thiết bị cứu sinh cũng như lương thực, thực phẩm cho tàu bị nạn.

Các lực lượng phối hợp cứu nạn và đưa các thuyền viên lên cảng Nha Trang an toàn. Ảnh: Hải Luận

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, BĐBP Khánh Hòa đã làm thủ tục tiếp nhận số ngư dân trên tại Văn phòng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực IV, thành phố Nha Trang tiếp tục chăm sóc sức khỏe, bàn giao cho gia đình.

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-nan-thanh-cong-39-thuyen-vien-tau-cau-muc-gap-nan-tren-bien-post433716.html