Cứu nạn tàu nước ngoài bị cháy trên biển

Đến 9 giờ ngày 15-11, tàu CSB 4031 (Vùng Cảnh sát biển 3) vẫn tiếp tục phối hợp để chữa cháy tàu nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu. 18 thuyền viên trên tàu nước ngoài được cứu nạn an toàn. Hiện tại chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14-11, nhận được thông tin tàu YONG SHUN, quốc tịch SIERRA LEONE bị cháy trên khu vực biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 4,5 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều tàu CSB 4031 khẩn cấp xuất phát đi cứu nạn. Sau hơn 1 giờ cơ động, tàu CSB 4031 đã tiếp cận tàu bị nạn, tích cực phối hợp với các tàu của lực lượng Biên phòng và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 chữa cháy và bảo đảm an toàn cho các thuyền viên.

 Tàu CSB 4031 phun nước chữa cháy tàu nước ngoài.

Tàu CSB 4031 phun nước chữa cháy tàu nước ngoài.

Khu vực biển tàu gặp nạn thời tiết không thuận lợi, sóng gió cấp 5, cấp 6 nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tàu CSB 4031 nhiều lần áp sát tàu bị nạn để phun nước dập tắt đám cháy trong các khoang hàng, quyết tâm cứu hộ, giảm thiệt hại thấp nhất cho tàu gặp nạn.

Tin, ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuu-nan-tau-nuoc-ngoai-bi-chay-tren-bien-602461