Cứu nạn tàu cá bị chìm đưa vào bờ

Sáng 10-3, Thiếu tá Đinh Văn Khén, Chính trị viên Đồn Biên phòng Rạch Gốc (BĐBP Cà Mau) cho biết, 1 tàu đánh cá của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu trên đường di chuyển vào cửa biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) bị chìm đã được đơn vị cứu nạn thành công.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc và ngư dân địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu BV 98486 TS. Ảnh: Lê Khoa

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc và ngư dân địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu BV 98486 TS. Ảnh: Lê Khoa

Lúc 6 giờ sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Rạch Gốc nhận được tin báo và yêu cầu hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn từ ông Nguyễn Văn Phi, thuyền trưởng tàu đánh cá BV 98486 TS, về việc tàu của ông bị chìm trên vùng biển cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Gốc khoảng 1 hải lí.

Do không thông thạo luồng lạch, nên tàu của ông đã chạy sát bờ kè chắn sóng dẫn đến bị mắc cạn và va đập vào bờ kè, tàu bị bể phần sau lái và bị chìm.

Ông Phi thông tin thêm, trên tàu có tất cả 7 người. Tàu chỉ bị chìm phần sau lái, các thuyền viên đã di chuyển ra phía mũi tàu chờ cứu hộ, nên mọi người vẫn an toàn và sức khỏe ổn định.

Sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ và huy động 2 tàu đánh cá của ngư dân địa phương nhanh chóng ra vị tàu gặp nạn để đưa ông Phi và 6 thuyền viên vào bờ; đồng thời, liên hệ đội thợ lặn ra biển phối hợp hỗ trợ trục vớt tàu gặp nạn.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu kéo, lai dắt tàu bị chìm vào địa bàn thị trấn Rạch Gốc để sửa chữa.

Qua xác minh, tàu BV 98486 TS xuất bến từ TP Vũng Tàu vào ngày 1-3-2021, ra biển hoạt động nghề lưới. Đến ngày 6-3, tàu bị hư máy, các thuyền viên tự khắc phục sau đó chạy vào cửa biển Rạch Gốc (10-3) thì bị chìm.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-nan-tau-ca-bi-chim-dua-vao-bo-post437847.html