Cứu nạn một thợ máy tàu biển nước ngoài bị xuất huyết não

Một người nước ngoài được Nha Trang MRCC cứu nạn từ ngoài biển khơi đưa về cảng Nha Trang trong sáng nay (21-12).

8h27’ sáng 21-12, tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) đã đưa ông Syaiful Chandra (SN1968) quốc tịch Indonesia lâm bệnh nặng khi đang tác nghiệp trên tàu vận tải biển Nicos L – quốc tịch Hy Lạp từ ngoài khơi xa.

Tiếp nhận bệnh nhân từ tàu vận tải biển Nicos L sang tàu SAR 27-01 từ ngoài biển. Ảnh : X.B

Tiếp nhận bệnh nhân từ tàu vận tải biển Nicos L sang tàu SAR 27-01 từ ngoài biển. Ảnh : X.B

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nha Trang MRCC, trước đó vào hồi 22h 15’ đêm 21-12, tàu vận tải biển Nicos L đang vận hành tại vị trí 11 độ 06 N - 110 độ 27 E, cách bờ biển Nha Trang về hướng Đông Nam khoảng 99 hải lý, bất ngờ thợ máy Syaiful Chandra đột biến sức khỏe lâm vào tình trạng hôn mê, tay chân không cử động được, có dấu hiệu xuất huyết não, tính mạng nguy kịch.

Nhân viên Nha Trang MRCC sơ cứu nạn nhân trong hải trình từ ngoài biển vào cảng Nha Trang. Ảnh : X.B

Ngay sau khi nhận được thông báo khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu Nicos L, nhân viên y tế của Nha Trang MRCC hướng dẫn sơ cứu bệnh nhân nhưng bệnh trạng của thợ máy Syaiful Chandra diễn biến xấu thêm, tiên lượng tử vong có thể xảy ra, nên Nha Trang MRCC điều một tổ công tác phối hợp giữa nhân viên y tế, cứu nạn – cứu hộ lên tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi, trong khi tàu tàu Nicos L cũng đang vận hành vào bờ.

Vượt qua sóng gió xô đập trên biển do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, tàu SAR 27-01 khẩn trương tiếp nhận và chuyển tải ông Syaiful Chandra về đến cảng Nha Trang để chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang cấp cứu và điều trị.

Đưa bệnh nhân về đến cảng Nha Trang . Ảnh : X.B

Được biết tại thời điểm xảy ra sự cố nêu trên, tàu Nicos L đang trong hải trình vận chuyển hàng hóa từ Brazil đến Trung Quốc. Trong 15 ngày qua, Nha Trang MRCC đã điều tàu SAR 27-01 ra khơi cứu nạn 3 thủy thủ, thợ máy lâm bệnh đột biến khi đang tác nghiệp trên tàu vận tải biển nước ngoài vận hành qua vùng biển Khánh Hòa.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/cuu-nan-mot-tho-may-tau-bien-nuoc-ngoai-bi-xuat-huyet-nao-574934/